Israel giải tán quốc hội

16/10/2012 11:00 GMT+7

(TNO) Các nghị sĩ Israel ngày 16.10 đã bỏ phiếu ủng hộ việc giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 22.1.2013.

Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra theo sau cuộc thảo luận kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ, theo BBC dẫn nguồn từ giới chức Israel.

AFP đưa tin, tại quốc hội gồm 120 ghế, đã có 100 phiếu thuận và 0 phiếu chống việc giải tán quốc hội.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, vốn ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10.2013, do quốc hội không thông qua ngân sách mới.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, đảng Likud do ông Netanyahu lãnh đạo và liên minh của ông gồm các đảng cánh hữu và tôn giáo sẽ dễ dàng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới.

Huỳnh Thiềm

>> Israel răn đe Hezbollah
>> Máy bay lạ xâm nhập vào Israel
>> Israel dự đoán chính biến ở Iran
>> Iran phản bác lời đe dọa của Israel
>> Cựu thủ tướng Israel thoát án tù
>> Israel bất ngờ tập trận
>> Israel kêu gọi ủng hộ kế hoạch tấn công Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.