15 tuổi giết người vì mâu thuẫn

17/10/2012 03:00 GMT+7

Công an H.Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết sáng 16.10, Lâm Quốc Đạt (15 tuổi, trú thị trấn Diên Khánh, H.Diên Khánh) đã đến cơ quan công an xin đầu thú.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 15.10, Nguyễn Trung Nguyên (19 tuổi, trú thôn Trung I, xã Diên Điền, H.Diên Khánh) cùng nhóm bạn gặp Đạt tại một quán cà phê trên địa bàn xã. Lời qua tiếng lại, Nguyên dùng chân đạp vào người Đạt. Đạt không nói gì, bỏ về. Đến 22 giờ, Đạt quay lại thấy Nguyên và nhóm bạn đang ngồi bên lề đường, đã cầm dao chém Nguyên hai nhát vào đầu. Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, nhưng rạng sáng 16.10, Nguyên đã tử vong. Công an H.Diên Khánh đã chuyển hồ sơ và đối tượng cho Phòng PC45 (Công an tỉnh Khánh Hòa) để xử lý.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.