Bắt đầu xử kẻ chủ mưu vụ 11.9

17/10/2012 03:00 GMT+7

Sau nhiều lần trì hoãn, Mỹ bắt đầu trình tự xét xử Khalid Sheikh Mohammed, kẻ tự nhận đã chủ mưu vụ khủng bố ngày 11.9.2001, cùng 4 đồng phạm vào hôm qua, theo AFP.

Mười một năm sau ngày kinh hoàng đó và 9 năm rưỡi sau khi bị bắt ở Pakistan, Mohammed xuất hiện trong phiên điều trần sơ bộ, dự kiến kéo dài 5 ngày tại Guantanamo. Nhóm này, do Mohammed cầm đầu, bị cáo buộc vạch kế hoạch và hỗ trợ 19 tên khủng bố thuộc

al-Qaeda gây ra vụ tấn công khiến 2.976 người thiệt mạng và làm cả thế giới chấn động. Trong số các bị cáo còn có Bin Attash là kẻ đứng sau vụ đánh bom tàu khu trục USS Cole của Mỹ tại Yemen hồi năm 2000, khiến 17 binh sĩ thiệt mạng. Cả 5 người đối mặt án tử hình nếu bị tuyên có tội.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc đợt điều trần thì phải chờ thêm ít nhất 1 năm nữa, cuộc xét xử chính thức mới bắt đầu, theo AFP.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.