Ngồi lâu dễ chết sớm

17/10/2012 11:13 GMT+7

Khảo sát của các nhà khoa học tại Đại học Leicester ở Anh cho thấy nguy cơ bị đái tháo đường tuýp 2, bệnh tim và chết sớm ở những người ngồi lâu cao gấp 2 lần so với những người thường đi, đứng, dù nhóm người hay ngồi vẫn bảo đảm sự vận động cơ thể thường kỳ theo khuyến cáo của chuyên gia y tế.

Khảo sát này đã đúc kết 16 nghiên cứu trước đó trên tổng số 794.577 người tham gia. Các nhà khoa học khẳng định đối với những người ngồi nhiều, chỉ cần giảm thời gian ngồi cũng có thể kéo giảm nguy cơ đái tháo đường, đau tim và tử vong. Một nhóm chuyên gia khuyến cáo nên tạo điều kiện gián đoạn thời gian ngồi lúc có thể được bằng 2 phút đi lại hoặc đứng lên vận động vừa phải. Những động tác đó sẽ giúp người dư cân khống chế được lượng đường và insulin.

Ngồi lâu dễ chết sớm
Giảm thời gian ngồi để tránh bệnh tật - Ảnh: BBC

Một nhóm chuyên gia khác cảnh báo rằng phụ nữ ngồi lâu sẽ khiến nguy cơ bị các hội chứng chuyển hóa tăng cao, là tiền đề của bệnh đái tháo đường tuýp 2.

Khảo sát này được công bố mới đây trên tạp chí Diabetologia.

Theo Tr. Lâm / Người Lao Động

>> 10 món ăn bài thuốc trị đái tháo đường
>> 9 tuổi, đã mắc đái tháo đường dạng 2
>> Ngừa đái tháo đường từ thiên nhiên
>> Đái tháo đường: Đại dịch thứ 4
>> Trái cây tốt cho bệnh nhân đái tháo đường
>> Ăn sáng giúp giảm nguy cơ đái tháo đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.