Tiêu hủy một con gấu ngựa

17/10/2012 19:52 GMT+7

(TNO) Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng chiều 17.10 phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tổ chức kiểm tra và tiến hành tiêu hủy xác một con gấu ngựa cái bị chết ở Trại nuôi và thuần dưỡng thú hoang dã tại khu vực hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt).

Theo báo cáo của chủ trại nuôi, sáng cùng ngày người phụ trách nuôi thú của trại đã phát hiện con gấu ngựa cái này (nặng khoảng 150 kg) bị chết trong chuồng.

Kiểm tra số hiệu của chíp được gắn trước đó trên cơ thể của con gấu ngựa bị chết
Kiểm tra số hiệu của chíp được gắn trước đó trên cơ thể của con gấu ngựa bị chết

Đoàn kiểm tra xác nhận không có dấu vết của việc gây tổn thương và cá thể gấu ngựa bị chết này do đã quá già.

Cá thể gấu ngựa quý hiếm, thuộc nhóm IB này được chủ trại thú nuôi nhốt khoảng 20 năm nay. Tháng 1.2006, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã đánh dấu thiết bị điện tử (gắn chíp) lên cơ thể con gấu để theo dõi.

Tiến hành tiêu hủy xác gấu ngựa cái
Tiến hành tiêu hủy xác gấu ngựa cái

Cách đây khoảng 1 tháng, cũng tại trại nuôi này, một con gấu ngựa đực khác nặng chừng 160 kg, được nuôi cùng lứa với con gấu ngựa cái này đã bị chết.

Tin, ảnh: Gia Bình

>> Hiến tặng 7 con gấu ngựa
>> Vườn Quốc gia Cát Tiên tiếp nhận 7 con gấu ngựa
>> Bắt được 2 con gấu ngựa
>> Chuyển giao 2 con gấu ngựa cho Trung tâm cứu hộ Tam Đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.