Đề phòng Trung Quốc “trở chứng”, Nhật sẽ nhập đất hiếm Ấn Độ

21/10/2012 15:15 GMT+7

(TNO) Báo The Asahi Shimbun của Nhật vừa đưa tin nước này sẽ thông báo việc bắt đầu nhập khẩu đất hiếm từ Ấn Độ khi Thủ tướng Manmohan Singh đến thăm đảo quốc Đông Á vào tháng tới.

Động thái trên có tác dụng như biện pháp an toàn trước khả năng một cuộc cấm vận từ Trung Quốc, nước sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật đang cố gắng đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đất hiếm
Nhật đang cố gắng đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đất hiếm - Ảnh: AFP 

Dự kiến Ấn Độ sẽ cung cấp 4.000 tấn đất hiếm, đáp ứng 15% nhu cầu của Nhật.

Nhật đang nỗ lực đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu đất hiếm, vốn có vai trò thiết yếu trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, chẳng hạn như điện thoại thông minh.

Trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 15 - 18.11 tới, Thủ tướng Yoshihiko Noda và người đồng cấp Ấn Độ Singh cũng sẽ công bố sự hợp tác song phương trong việc sản xuất tàu lửa siêu tốc Shinkansen của Nhật ở Ấn Độ trong một tuyên bố chung.

Chính phủ Ấn Độ và các doanh nghiệp Nhật đang tiến hành các cuộc đàm phán vào giờ chót về một dự án vốn sẽ đưa tàu lửa Shinkansen vào sử dụng trên các tuyến đường ray cao tốc với chiều dài tổng cộng 4.100 km.

Trọng tâm của các cuộc thảo luận là làm thế nào để phân chia công việc, từ việc đặt đường ray đến việc điều hành những chuyến tàu giữa các doanh nghiệp Nhật và chính phủ Ấn Độ.

Hai bên dự kiến sẽ đạt được một thỏa thuận trước cuộc gặp giữa hai thủ tướng.

Về việc nhập khẩu đất hiếm, tập đoàn Toyota Tsusho và một công ty phát triển tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ đang chuẩn bị thành lập liên doanh.

Hai chính phủ sẽ tổ chức các cuộc thảo luận cấp thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng ở Tokyo vào ngày 22.10 để dọn đường cho cuộc gặp thượng đỉnh, và Mỹ sẽ tham gia các cuộc thảo luận tiếp theo cũng trong tháng này ở Ấn Độ.

Trùng Quang

>> Trung Quốc tăng dự trữ đất hiếm
>> Trung Quốc thâu tóm 20 triệu tấn đất hiếm
>> Tái thu hồi đất hiếm
>> Mỹ, Nhật, EU cùng chống Trung Quốc về đất hiếm
>> Đất hiếm trên sao cổ
>> Phát hiện vụ buôn lậu 52 tấn quặng đất hiếm
>> Phát hiện trữ lượng đất hiếm khổng lồ ở Thái Bình Dương
>> Dự án đất hiếm bị phản đối ở Malaysia
>> Sẽ không đấu giá quyền khai thác mỏ đất hiếm trữ lượng lớn
>> Tìm đất hiếm dưới đáy đại dương
>> Trung Quốc siết chặt sản xuất đất hiếm
>> Không khai thác đất hiếm để bán thô
>> Tìm “vàng” thay đất hiếm
>> Nhật Bản dự tính khai thác đất hiếm tại Việt Nam
>> Trung Quốc có thể bị kiện vì đất hiếm
>> Úc và tham vọng cường quốc đất hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.