Một điều dưỡng bị giết vì mâu thuẫn với gái mại dâm

19/10/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn tiền bạc với gái mại dâm, một điều dưỡng đã bị đồng bọn của cô gái tấn công dẫn đến tử vong.

(TNO) Ngày 19.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đ.T.A.T (28 tuổi), Nguyễn Thanh Nhân (43 tuổi), T.L.K (14 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai), để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 17.10, sau khi nhậu xong anh L.D.D (26 tuổi) là điều dưỡng Bệnh viện Thống Nhất (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cùng với một nam điều dưỡng vào nhà nghỉ A.Đ 2, tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) nghỉ.

Sau đó, cả hai rủ T. và một cô gái mại dâm khác lên nhà nghỉ để quan hệ.

Khi ra khỏi nhà nghỉ, do mâu thuẫn tiền bạc với 2 gái mại dâm nên đã xảy ra cãi nhau.

Lập tức T. gọi Nhân và K. đến, dùng gạch và đá tấn công D., dẫn đến chấn thương nặng.

Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh D. đã tử vong.

Kim Cương

>> Gái mại dâm phải mặc quần áo “kín đáo”
>> Phá đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm
>> Triệt phá đường dây bán phụ nữ sang Malaysia làm gái mại dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.