Ngăn chặn mọt Trogoderma inclusum Leconte vào Việt Nam

19/10/2012 03:45 GMT+7

Ngày 18.10, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Mỹ nhằm ngăn chặn mọt Trogoderma inclusum Leconte, một loại dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Theo ông Hồng, yêu cầu này được đưa ra ngay sau khi lực lượng hữu trách phát hiện 4 lô hàng bột bã ngô với khối lượng gần 15 ngàn tấn có mọt Trogoderma inclusum Leconte. Đây là đối tượng dịch hại kiểm dịch thực vật thuộc nhóm 1, rất nguy hiểm trong danh mục dịch hại kiểm dịch thực vật ở nước ta. “4 lô hàng trên đã được khử trùng triệt để và chúng tôi cảnh báo tới cơ quan hữu trách Mỹ phải quản lý tốt nhằm cải thiện tình hình.

Nếu sau ngày 25.11 tới vẫn còn các lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam nhiễm mọt Trogoderma inclusum Leconte, chúng tôi sẽ buộc tái xuất hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tạm dừng nhập khẩu các lô hàng cùng loại từ Mỹ”, ông Hồng nói.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.