Trung Quốc tập trận hải quân ở biển Hoa Đông

19/10/2012 12:25 GMT+7

(TNO) Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận ở biển Hoa Đông vào hôm nay, 19.10, nhằm tăng cường sự phối hợp với các cơ quan hải giám và ngư chính để bảo vệ lãnh thổ trong một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với Nhật.

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 11 tàu và 8 máy bay, Tân Hoa xã dẫn thông báo của Hạm đội Đông Hải hôm 18.10 cho hay.

Trung Quốc tập trận ở biển Hoa Đông
 Tàu hải giám Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Thông báo nói các tàu ngư chính và hải giám của Trung Quốc đã bị quấy rối khi hiện diện tại vùng biển tranh chấp.

Trong cuộc tập trận, các tàu công vụ sẽ tiến hành các cuộc tuần tra dưới sự bảo vệ của hải quân, theo Tân Hoa xã.

Thông báo không tiết lộ chính xác địa điểm tập trận vốn có thể làm gia tăng căng thẳng với Nhật xung quanh tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Cả Trung Quốc, Nhật và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Tokyo kiểm soát.

Việc Nhật quốc hữu hóa ba trong số các hòn đảo thuộc quần đảo mới đây đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo, đồng thời kích động các cuộc biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc.

Kể từ đó, các tàu của Trung Quốc và Đài Loan đã liên tục tiến đến gần vùng biển xung quanh quần đảo.

Phát biểu với các phóng viên tại Tokyo vào hôm nay, 19.10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Osamu Fujimura nói: “Tôi có biết về các tường thuật. Chính phủ không có bất kỳ chi tiết nào về thực chất nội dung các cuộc tập trận, nên tôi sẽ không bình luận thêm. Trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi cũng không thay đổi lập trường cơ bản về việc tiếp tục theo dõi sát sao các động thái của Trung Quốc”.

Sơn Duân

>> Trọng tâm hiện đại hóa hải quân Trung Quốc
>> Nhật Bản bổ nhiệm tân đại sứ tại Trung Quốc
>> Hạm đội Trung Quốc đi qua vùng biển Nhật
>> Tàu chiến Trung Quốc đi sát đảo Nhật
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.