ĐBSCL: Đầu tư nghiên cứu khoa học, công nghệ rất ít

20/10/2012 03:00 GMT+7

Ngày 19.10, tại Sóc Trăng, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của khoa học, công nghệ (KH-CN) trong phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới ở vùng ĐBSCL”.

Phát biểu tại đây, ông Huỳnh Minh Đoàn, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, tuy diện tích tự nhiên chỉ bằng khoảng 12% diện tích của cả nước nhưng ĐBSCL làm ra 50% sản lượng lúa gạo, 70% sản lượng trái cây, 50% sản lượng thủy, hải sản của cả nước; xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp năm 2011 đạt 9 tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm trở lại đây đều đạt trên 11%/năm... Tuy nhiên, 10 năm qua, đầu tư cho nghiên cứu KH-CN mới đạt khoảng 400 tỉ đồng, xấp xỉ 0,6 phần ngàn tổng mức đầu tư cả nước. Do đó nhiều doanh nghiệp thiếu điều kiện đổi mới công nghệ, trang thiết bị dẫn đến hàm lượng công nghệ trong sản phẩm thấp. Quy mô công nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ thấp; lực lượng lao động dư thừa nhưng thiếu kỹ năng, tay nghề...

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.