Myanmar cải tiến báo chí

21/10/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua, Myanmar tuyên bố các tờ báo quốc doanh sẽ được cải tiến để phát huy tiếng nói của người dân.

Một ủy ban vừa được thành lập để cải tiến 3 nhật báo nhà nước là New Light of Myanmar, Myanmar Alin và Kyemon thành một “cơ quan truyền thông phục vụ công chúng”, bên cạnh nhiều tờ báo tư nhân sắp ra đời. AFP dẫn lời nhà báo tự do Ye Naing Moe, một thành viên của ủy ban trên, cho biết: “Ủy ban này sẽ dần thay thế Bộ Thông tin trong việc quản lý truyền thông nhà nước và lên tiếng giúp những người thấp cổ bé họng”.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Thông tin Myanmar Ye Htut mới đây thừa nhận: “Trong quá khứ, báo chí nhà nước chỉ đăng tin một chiều của chính phủ và quốc hội.

Nhưng rồi đây, các báo này sẽ được phép chỉ trích các chính sách nhà nước”. Hồi tháng 8, Myanmar đã bãi bỏ quy định kiểm duyệt báo chí trước khi xuất bản.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.