Nhiều địa phương chưa xử lý nghiêm vi phạm thực phẩm

22/10/2012 03:50 GMT+7

Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), ngày 21.10 cho biết trong tháng 8-9 vừa qua tiến hành thanh tra, kiểm tra 121.197 cơ sở trên cả nước, phát hiện 22% (26.576 cơ sở) không đảm bảo điều kiện ATVSTP; 44 cơ sở bị đình chỉ, gần 3.000 loại sản phẩm bị tiêu hủy.

Số tiền phạt lên đến 2,19 tỉ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành vẫn tái diễn tình trạng xử lý chưa nghiêm các cơ sở vi phạm. Các địa phương như Hải Dương, Yên Bái, Đà Nẵng, Phú Yên hầu như chỉ cảnh cáo trong số hàng chục đến hàng trăm cơ sở vi phạm tại mỗi tỉnh. Chỉ có 4 cơ sở trong số hơn 1.000 cơ sở vi phạm tại 4 địa phương này bị phạt 200.000-400.000 đồng/cơ sở.

Có 15-20% cơ sở vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở. Nhiều sản phẩm sử dụng hàn the, phẩm màu hoặc phụ gia trong danh mục nhưng quá mức cho phép. Chỉ 3-5% sản phẩm lưu hành được kiểm tra có vi phạm về chất lượng. Ông Trung cho rằng nhiều địa phương chưa chú trọng lấy mẫu sản phẩm xét nghiệm, do đó con số trên chưa phản ánh đúng chất lượng sản phẩm lưu hành.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.