Cả gia đình chết vì tai nạn giao thông

22/10/2012 03:35 GMT+7

Khoảng 21 giờ ngày 20.10, anh Trần Hữu Na (42 tuổi, ở thôn 8, Nghĩa Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cùng vợ là Trần Thị Uyên (26 tuổi) và con gái Trần Thị Thanh Xuân (2 tuổi) đi chơi về trên xe máy biển số 73B1-02135. Khi đến Km 992 đường Hồ Chí Minh thì xe anh Na va chạm với ô tô khách 47B-000.18 do Nguyễn Đình Công (37 tuổi, ở Đắk Lắk) điều khiển chạy hướng nam-bắc. Tai nạn làm cả 3 người trên xe máy chết tại chỗ.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Dương Văn Nga (25 tuổi, ở Sơn Thủy, H.Lệ Thủy) đi xe máy 73K8-6497 trên đường Hồ Chí Minh, khi đến đoạn thuộc địa phận xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh đã tông vào cột mốc bên đường và chết tại chỗ.

* Chiều tối 20.10, trên QL1 đoạn qua P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn làm một người chết. Theo thông tin ban đầu, ông Hồ Tấn Minh Trang (57 tuổi, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) đi xe máy trên QL1 hướng từ An Lạc về ngã tư An Sương, khi đến địa điểm trên va chạm với người đi cùng chiều rồi ngã xuống đường. Lúc này xe ba gác mang biển số 61Z1-1538 đi sau không làm chủ tốc độ, chèn qua người làm nạn nhân bất tỉnh, sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn xe ba gác lao lên dải phân cách, lật nhào và trượt dài hơn 4 m mới dừng lại. Sau tai nạn, lái xe ba gác đã bỏ trốn.

T.Q.Nam - L.Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.