Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

24/10/2012 03:15 GMT+7

Ngày 23.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi miền trung Philippines, cách đảo Luzon khoảng 800 km về phía nam đông nam sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển vào biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta.

Trong khi đó, rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao tiếp tục gây mưa rào, giông mạnh, nguy cơ có lốc xoáy tại khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan; mưa rào và giông, rải rác có mưa to và gió giật mạnh tại khu vực Nam bộ.

Quang Duẩn

>> Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Hoàng Sa
>> Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão
>> Những lưu ý cho người huyết áp thấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.