Bắt giám đốc buôn bán “đô la cổ”

24/10/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 23.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Văn Một (44 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Ngân, có trụ sở ở TP.Hà Nội và Tống Văn Biên (50 tuổi), ngụ tại Q.Tân Bình, TP.HCM.

Các bị can này bị cơ quan tố tụng tình nghi tham gia vào đường dây buôn bán tiền xu USD cổ có giá trị lớn. Từ năm 2011, Một và Biên nghe tin đồn về các đồng tiền xu “đô la cổ” mệnh giá 10.000 USD/xu, sản xuất năm 1923, trong đó có chứa hàm lượng vàng lớn và là tiền trái phiếu được Cục Dự trữ liên bang Mỹ đang thu gom nên có giá trị lớn; nên đã móc nối tìm được nguồn hàng bằng cách đưa từ nước ngoài vào VN và buôn bán những đồng xu này.

Cơ quan chức năng đã thu giữ được hàng trăm đồng xu “đô la cổ”, tuy nhiên qua giám định cho thấy loại tiền này không được phát hành trên thế giới và VN, thành phần tiền xu được làm bằng các hợp kim giả vàng.

Thái Sơn

>> Tiến sĩ 1 đô la
>> VDC1 mở trang web “cá độ” là vi phạm
>> Khóa học 1 đô la

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.