Mất hứng làm “chuyện ấy” vì đôi bàn chân

26/10/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy cả nam và nữ đều cho rằng đôi bàn chân là bộ phận kém gợi hứng nhất khi ở trên giường, theo Daily Mail.

Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc chân Footner tại Anh thực hiện một cuộc khảo sát 2.000 người Anh để tìm hiểu suy nghĩ của mọi người về đôi bàn chân.

Theo đó, đôi bàn chân được xem là bộ phận kém gợi hứng nhất khi ở trên giường. 2/5 phụ nữ được hỏi cho biết đôi chân khiến họ dễ dàng mất hứng làm “chuyện ấy”.

Hơn 2/3 phụ nữ cho biết họ cảm thấy xấu hổ với bàn chân và cảm thấy áp lực khi phải luôn giữ cho đôi bàn chân trông xinh xắn.

Mất hứng làm “chuyện ấy” vì đôi bàn chân
Đôi chân cũng ảnh hưởng đến “chuyện ấy” - Ảnh: Shutterstock

Không chỉ có phụ nữ suy nghĩ như thế, vì cũng có đến 1/3 nam giới tham gia khảo sát thừa nhận rằng đôi bàn chân là bộ phận xấu xí nhất trên cơ thể của người phụ nữ.

Để cải thiện tình hình, chị em phụ nữ đã thử khá nhiều cách.

Trong đó, cứ năm phụ nữ thì có một người cố gắng che giấu "bộ phận xấu xí" này bằng cách không bao giờ đi chân trần. 1/3 phụ nữ thừa nhận mang những đôi vớ rất khó chịu để giữ cho chân được đẹp.

Cứ 10 phụ nữ thì có một người “đầu tư” khoảng từ dưới 10 bảng Anh mỗi tháng để chăm sóc cho đôi bàn chân.

Đức Trí

>> Quên “chuyện ấy” vì thói quen khi ngủ?
>> Những thứ ảnh hưởng đến "chuyện ấy
>> Tiếng rên giúp "chuyện ấy" hoàn hảo hơn
>> Trì hoãn "chuyện ấy" giúp hôn nhân hạnh phúc
>> Kiêng "chuyện ấy", lợi hay hại?
>> Giảm "chuyện ấy" vì béo phì
>> Hết muốn “chuyện ấy” vì bị chồng gọi bằng tên thú cưng
>> Thi làm… “chuyện ấy”
>> Vì sao đàn ông muốn ngủ sau khi làm "chuyện ấy"?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.