Không khí lạnh gây gió giật cấp 8 trên biển

31/10/2012 03:45 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trưa 30.10, ở vịnh Bắc bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống.

Trên đất liền, trưa cùng ngày không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía bắc và khu đông bắc; đến chiều và đêm ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Ở Bắc bộ từ đêm 30.10 trời trở lạnh, có mưa rào và giông vài nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông.

Trong khi đó, vùng hạ lưu các sông ở Nam bộ đang bước vào kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch với đỉnh triều ở mức cao. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều cao nhất trên các sông rạch Nam bộ xuất hiện trong các ngày từ 30.10 - 1.11 ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn mức báo động 3.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.