Triệt phá một đường dây cờ bạc

01/11/2012 17:06 GMT+7

(TNO) Ngày 1.11, nguồn tin từ Viện KSND TP.Cà Mau cho hay viện đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Ngô Hoài Thương (28 tuổi) về tội đánh bạc, theo Điều 248, khoản 1, của Bộ luật hình sự.

(TNO) Ngày 1.11, nguồn tin từ Viện KSND TP.Cà Mau cho hay viện đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Ngô Hoài Thương (28 tuổi) về tội đánh bạc, theo Điều 248, khoản 1, của Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này còn có các đối tượng liên quan là Mai Xuân Dũng (tự Đen, 46 tuổi), ngụ số 23/4, Hùng Vương, P.7; Phạm Văn Thùy (25 tuổi), ngụ P.7; Nguyễn Văn Cường (43 tuổi), ngụ P.8, TP.Cà Mau.

Theo cáo trạng, từ lời khai của Trần Anh Mẫn (30 tuổi) ngụ P.1, TP.Cà Mau khi đến Công an Cà Mau đầu thú, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, triệt phá được đường dây cờ bạc này.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 2.2011 đến tháng 4.2011, Mẫn đã có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại TP.Cà Mau với Dũng tổng cộng 4 trận, với số tiền thấp nhất mỗi trận là 16 triệu đồng và cao nhất là 48 triệu đồng.

Mẫn cũng có cá cược với Thùy 5 trận, với số tiền thấp nhất là 6 triệu đồng và cao nhất là 20 triệu đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Dũng còn tham gia đánh bạc ăn tiền với hình thức tương tự với Cường 5 trận bóng đá với số tiền mỗi trận là 40 triệu đồng. Thùy tham gia cá độ bóng đá với Thương 6 trận với số tiền mỗi trận thấp nhất là 8 triệu đồng và cao nhất là 10 triệu đồng.

Ngoài ra, còn một số đối tượng khác có liên quan đến đường dây cá độ này, nhưng được xử lý bằng hình thức phạt hành chính hay miễn xử lý.

Gia Bách

>> Tạm giữ 13 người đánh bạc bằng máy
>> Người Việt sang Campuchia đánh bạc giảm mạnh
>> Khởi tố con trai bà Diệu Hiền đánh bạc
>> Phạt tù nhóm đánh bạc có người Trung Quốc
>> Giả danh bác sĩ bán “thần dược”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.