Iran bắn máy bay do thám Mỹ

09/11/2012 13:30 GMT+7

(TNO) Lầu Năm Góc đã tố giác các chiếc tiêm kích Su-25 của Iran đã bắn một máy bay không người lái của Mỹ đang thực hiện sứ mệnh tuần thám tại vùng Vịnh.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 8.11, chiếc máy bay không người lái không bị hư hỏng trong vụ việc xảy ra tại không phận quốc tế vào ngày 1.11.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc George Little cho biết Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về vụ việc.

Vào năm ngoái Iran đã thu giữ một máy bay không người lái của Mỹ bị Tehran tố giác xâm phạm không phận Iran và từ chối giao trả.

Trong vụ việc mới nhất, ông Little nói Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tuần thám trong khu vực, theo AFP.

“Mỹ đã thông báo với phía Iran rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các chuyến bay tuần thám trên hải phận quốc tế ở vịnh Ả Rập”, ông Little nói.

Theo Lầu Năm Góc, chiếc máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ chưa bao giờ bay vào không phận Iran.

Ông Little cho biết hai chiếc tiêm kích SU-25 đã tấn công và xả nhiều loạt đạn song bắn trượt và chiếc máy bay không người lái được điều khiển quay về căn cứ.

Trong một lời cảnh báo đến Iran, người phát ngôn Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẵn sàng bảo vệ lực lượng của mình tại khu vực.

“Chúng tôi có nhiều lựa chọn, từ ngoại giao đến quân sự, để bảo vệ các tài sản quân sự, lực lượng tại khu vực và sẽ làm thế khi cần thiết”, hãng AFP trích phát biểu của ông Little.

Sơn Duân

>> Iran có máy bay không người lái hiện đại
>> Mỹ nâng cấp căn cứ máy bay không người lái ở nước ngoài
>> Israel nâng cấp máy bay do thám không người lái
>> Trung Quốc phản đối Philippines dọa bắn máy bay không người lái
>> Iran trình làng máy bay không người lái tự chế
>> Mỹ trình làng máy bay không người lái tối tân
>> Iran tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.