Ông al-Assad khẳng định sẽ không rời bỏ Syria

09/11/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thề “sống và chết” tại Syria, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 8.11 rằng ông sẽ không bao giờ bỏ chạy khỏi đất nước bất chấp cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại ông kéo dài 19 tháng qua.

Buổi phát sóng nói trên xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố, ông al-Assad có thể được phép ra đi an toàn nếu điều đó đảm bảo một sự kết thúc cuộc nội chiến ở nước này, vốn đã khiến hơn 36.000 người thiệt mạng theo số liệu của các nhà hoạt động đối lập.

Nhà lãnh đạo Syria đã thể hiện một giọng điệu phản kháng trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Russia Today của Nga.

“Tôi không phải là một con rối. Tôi không bị phương Tây nhào nặn để tôi sang phương Tây hay bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi là người Syria, tôi được sinh ra ở Syria, và tôi phải sống, chết ở Syria”, ông al-Assad, năm nay 47 tuổi, tuyên bố.

Ông al-Assad phát biểu bằng tiếng Anh và một số đoạn của cuộc phỏng vấn được đưa lên website của Russia Today hôm 8.11.

Ông al-Assad cũng cảnh báo chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào Syria.

“Tôi không nghĩ phương Tây đang đi theo hướng này, nhưng nếu họ làm thế, không ai có thể đoán được hậu quả”, ông nói.

Trùng Quang

>> Washington đòi cải tổ phe nổi dậy Syria
>> Nổ súng tại biên giới Li Băng - Syria, một người chết
>> Một tướng không quân Syria bị ám sát
>> Thổ Nhĩ Kỳ “đang tìm cách giữ thể diện” ở Syria?
>> Nga kêu gọi Mỹ ngưng hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ, Đức kêu gọi ngừng bắn ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.