Điểm báo ngày 14.11.2012

14/11/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Các phiên chất vấn kỳ họp Quốc hội; Đắt như cước vận tải; Danh tác thành truyện tranh; Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa có khả năng hạ gục thiết bị điện tử; CHDCND Triều Tiên "thử động cơ tên lửa"; Những thách thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc... là những thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 14.11.

(TNO) Các phiên chất vấn kỳ họp Quốc hội; Đắt như cước vận tải; Danh tác thành truyện tranh; Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa có khả năng hạ gục thiết bị điện tử; CHDCND Triều Tiên "thử động cơ tên lửa"; Những thách thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc... là những thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 14.11.

 Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Tôi khẳng định luôn có lợi ích nhóm (Thanh Niên)

Đúng như dự báo, phiên chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình hôm qua 13.11, diễn ra nóng bỏng với hàng loạt vấn đề vốn gây bức xúc dư luận thời gian qua như quản lý thị trường vàng, lợi ích nhóm trong tái cơ cấu ngân hàng, nợ xấu, doanh nghiệp đói vốn…


Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn - Ảnh: Ngọc Thắng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết, trong thời gian qua, các ngân hàng (NH) đã mua được 60 tấn vàng, hiện tại trong dân còn khoảng 250-300 tấn. Tình trạng đầu cơ, buôn lậu vàng đã chấm dứt, ổn định tỷ giá. Việc chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới không ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô.

Đọc thêm:

>> Chất vấn Thống đốc ngân hàng về “lợi ích nhóm”
>> Bộ trưởng Y tế: Tăng viện phí là có lợi cho người dân
>> Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng: Khó là do khả năng của người trả lời
>> Công khai lợi ích nhóm
>> Quốc hội chất vấn: Nóng chuyện tồn kho, xăng dầu, thủy điện...

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

 Tên lửa Mỹ làm tê liệt hệ thống điện tử (Thanh Niên)

Mỹ vừa thử nghiệm thành công loại tên lửa có khả năng hạ gục thiết bị điện tử nhưng không gây tử vong cho người hay phá hủy nhà cửa.


Sơ đồ mô tả hoạt động của CHAMP - Đồ họa: Hoàng Đình, Ảnh: Army-news.ru

Hồi giữa tháng 10, một tên lửa được phóng qua khu nhà cao 2 tầng thuộc bãi thử Utah, miền tây nước này. Theo tạp chí Newsmax, tòa nhà trên được trang bị máy tính cũng như hệ thống an ninh và theo dõi. Năng lượng vi sóng tỏa ra từ tên lửa bí mật đã đánh sập toàn bộ mạng máy tính và thiết bị điện tử bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, tên lửa trên, vốn do Boeing chế tạo, chẳng hề khiến tòa nhà bị đổ sập hay bất cứ ai thương vong.

Đọc thêm:

>> Lá chắn tên lửa Mỹ - Hàn “không tương thích”
>> Hàn Quốc phủ nhận khả năng gia nhập lá chắn tên lửa Mỹ
>> Mỹ thử thành công tên lửa CHAMP
>> Iran sản xuất tàu đệm khí phóng tên lửa
>> Đài Loan thử tên lửa diệt tàu sân bay
>> Trùng điệp lá chắn tên lửa

* Mỹ tăng cường sử dụng căn cứ Úc (Thanh Niên). Báo The Australian ngày 13.11 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith đã bày tỏ dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về việc gia tăng đáng kể tàu chiến Mỹ sử dụng căn cứ hải quân HMAS Stirling ở bờ biển phía tây nước này.

CHDCND Triều Tiên “thử động cơ tên lửa” (Thanh Niên). Ngày 13.11, AFP dẫn thông báo từ Viện Mỹ - Hàn, thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ), nhận định CHDCND Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử động cơ đẩy nhằm cải thiện tên lửa tầm xa của nước này.

* Mỹ có nghị sĩ lưỡng tính đầu tiên (Thanh Niên). Ngày 13.11, AP đưa tin nữ chính trị gia Kyrsten Sinema (36 tuổi), thuộc đảng Dân chủ, vừa giành thắng lợi trong cuộc đua làm hạ nghị sĩ liên bang đại diện khu vực bầu cử số 9 thuộc bang Arizona. Như vậy, bà sẽ trở thành nghị sĩ lưỡng tính (có thể quan hệ tình cảm với cả nam lẫn nữ) đầu tiên trong quốc hội Mỹ. AP dẫn lời dân biểu Sinema tuyên bố: “Tôi thật vinh dự và sẵn sàng bắt đầu làm việc theo nguyện vọng của người dân Arizona”.

 Những thách thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Thanh Niên)

Khi đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đang diễn ra, dân chúng nước này nêu lên một số vấn đề thiết yếu cần được giải quyết.


Một người dân nhập cư đứng bên căn nhà tạm bợ của mình ở Thượng Hải - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã ngày 13.11 đưa tin đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 18 sẽ kết thúc sáng nay (14.11) sau khi bầu ra các thành viên của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ khóa mới. Dự kiến, ban lãnh đạo mới của ĐCSTQ sẽ ra mắt báo giới vào ngày mai tại Đại lễ đường nhân dân.

>> Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc
>> Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc trước giờ G
>> Họp kín trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc

* Một số tin đáng chú ý khác: 

- “Chính trị gia dễ thương” (Thanh Niên)
- Tháp London mất chìa khóa (Thanh Niên)
- Thái Lan bắt buôn lậu 600 rắn hổ mang (Thanh Niên)
- Nga giảm án tù cho nhà khoa học “gián điệp” (Thanh Niên)
- Iran sản xuất tàu đệm khí phóng tên lửa (Thanh Niên)
- FBI lục soát nhà người tình ông Petraeus (Thanh Niên)
- Brazil tạm hoãn thi công đập thủy điện khổng lồ Belo Monte (Thanh Niên)
- Croatia điều tra 350 bác sĩ nhận hối lộ của công ty dược (Thanh Niên)
- Thượng nghị sĩ John Kerry sẽ nắm Lầu Năm Góc? (Thanh Niên)
- Cựu cố vấn tổng thống Brazil lãnh án tù (Thanh Niên)
- Vụ Petraeus: Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan bị điều tra (Thanh Niên)
- Huyền thoại chống virus McAfee bị truy lùng vì nghi giết người (Thanh Niên)
- Tân lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt vào ngày 15.11 (Thanh Niên)
- Hy Lạp cắt giảm ngân sách năm 2013 (Thanh Niên)
- Campuchia sẵn sàng cho Hội nghị ASEAN (Thanh Niên)
- Đặc vụ FBI phanh phui vụ Petraeus bị điều tra (Thanh Niên)
- EU “đóng băng” thuế carbon đến năm 2013 (Thanh Niên)
- Tướng Allen đứng sau vụ Giám đốc CIA mất chức? (Vietnam+)
- Nga và NATO diễn tập chống khủng bố trên không (Vietnam+)
- Kenya điều tra vụ phục kích giết hại 42 cảnh sát (Vietnam+)
- Pháp sẽ cân nhắc vũ trang cho quân nổi dậy Syria (Vietnam+)
- Iran trình làng các hệ thống tên lửa và pháo mới (Vietnam+)
- Mỹ đối mặt “vách đá tài chính” (Người lao động)
- Thủ tướng Nhật giải tán quốc hội (Người lao động)
- Tham ô tiền tổ chức APEC (Người lao động)
- Nga thay thế 130 máy bay (Người lao động)
- “Chính phủ chờ” ở Syria (SGGP)
- Tình báo Israel từng âm mưu giết Saddam Hussein (SGGP)
- Ngoại trưởng Mỹ tới Australia: Giai đoạn mới của Washington – Canberra (SGGP)
- Ông John Kerry được cân nhắc làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ? (Lao động)
- Lãnh đạo đối lập Myanmar lần đầu tiên thăm Ấn Độ (Lao động)
- Xét xử kẻ âm mưu tấn công Thái tử Anh (Lao động)
- Trung Quốc hoán cải tàu chiến để tuần tra đảo tranh chấp (Tiền phong)
- Hé lộ bí mật về người có thể trở thành tân Thủ tướng Trung Quốc (Tiền phong)
- CHDCND Triều Tiên cải tiến tên lửa tầm xa (Tuổi trẻ)
- Phnom Penh chào đón Hội nghị cấp cao ASEAN 21 (Tuổi trẻ)
- 25.000 người đòi tách Texas khỏi nước Mỹ (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI 

 Khoảng trống quản lý của ngành y tế (Thanh Niên)

Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có 1 giờ đồng hồ để đăng đàn trước QH nên vẫn chưa trả lời trọn vẹn những câu hỏi đầu tiên.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói “không dám hứa là sẽ làm được” trước chất vấn về quản lý nhà nước đối với bác sĩ nước ngoài hành nghề tại VN - Ảnh: Ngọc Thắng

Cả 3 ĐB chất vấn đều tập trung vào vấn đề giá thuốc, quá tải bệnh viện tuyến trên, việc quản lý phòng khám bệnh có lương y người nước ngoài và vấn đề y đức của y bác sĩ.

>> Cử tri bức xúc quá tải bệnh viện, giá thuốc tăng
>> Giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
>> Giảm tải bằng bệnh viện vệ tinh

Tin tức đời sống - dân sinh  

 

 Đắt như cước vận tải - Kỳ 3: Chi phí vận chuyển nhấn chìm du lịch (Thanh Niên)

Vận chuyển là khâu tốn kém nhiều chi phí, thời gian và rủi ro nhất trong quá trình điều hành một tour du lịch ở VN.


Chi phí vận chuyển quá cao là lực cản của ngành du lịch -  Ảnh: Diệp Đức Minh

Theo các công ty lữ hành, chi phí vận chuyển (máy bay, xe khách, tàu lửa, thuyền...) chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu giá thành một chương trình du lịch. Đối với tour có sử dụng vé máy bay và xe cộ, chi phí này vào khoảng 40 - 50%, thậm chí lên tới 60% nếu tham quan bằng tàu thuyền. Còn trường hợp chỉ sử dụng đường bộ, tỷ lệ ở mức 20 - 25%.

- Đắt như cước vận tải - Kỳ 2: Đủ thứ làm đội giá
- Đắt như cước vận tải
- Doanh nghiệp khó khăn về vay vốn cứ điện cho tôi
- Hầu hết dự án hạ tầng giao thông ở TP.HCM đang gặp khó
- Co.opmart tăng dự trữ hàng hóa gấp 4 lần trong dịp Tết
- Nhiều công ty sử dụng lao động người nước ngoài “chui”
- Chủ Splendora xuống nước, hạ giá cho khách
- Nhóm mua bổ nhiệm tân giám đốc điều hành
- Bỏ ra 3 tỉ USD mua 60 tấn vàng trong dân

Áp thấp nhiệt đới trên biển (Thanh Niên). Sáng 13.11, vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư dự báo chiều 14.11 tâm ATNĐ nằm trên khu vực phía tây quần đảo Trường Sa.

 

 

* Nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trái phép (Thanh Niên). Ngày 13.11, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với 3 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trái phép.

Kiểm soát nhập lậu gà thải loại Trung Quốc (Thanh Niên). Chiều 13.11, ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cho biết sau khi các cơ quan hữu trách vào cuộc quyết liệt, 10 ngày trở lại đây đã cơ bản kiểm soát được tình trạng nhập lậu gà thải loại từ Trung Quốc. Trên địa bàn các tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc và thị trường nội địa hiện đã sạch bóng gà “đầu trọc”.

Đề xuất mới về phí đăng ký xe (Thanh Niên). Ngày 13.11, UBND TP.HCM có tờ trình cho HĐND TP xem xét thông qua mức thu tối đa lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.

- Thu hồi vắc xin kém chất lượng (Thanh Niên)
- Khởi tố nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long (Thanh Niên)
- Truy tìm người làm cho cô gái 16 tuổi mang thai (Thanh Niên)
- Giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà (Thanh Niên)
Yêu cầu công bố kết quả điều tra cháy nổ xe (Thanh Niên)
- Cảnh sát hóa trang được chặn người vi phạm (Thanh Niên)
- Đề nghị chuyển công tác Chủ tịch UBND H.Ia Grai (Thanh Niên)
Đưa heo bệnh vào lò giết mổ (Thanh Niên)
- Quà đi quà lại vẫn không cho nhau vay (Thanh Niên)
- Chi phí "đi đêm" làm đội giá nhà đất (Thanh Niên)
- Một người nước ngoài chết tại khách sạn (Thanh Niên)
- Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (Thanh Niên)
- Gà thải loại nhập lậu chứa kháng sinh cao gấp 7-19 lần cho phép (Thanh Niên)
- Gần 10.000 ha đất TP.HCM sẽ bị ngập vào năm 2070 (Thanh Niên)
- Đối tượng chính sách được giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà (Thanh Niên)
- Lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh cho ngư dân (Thanh Niên)
- Xe khách “đấu đầu” xe con, 3 người chết, 1 người bị thương (Thanh Niên)
- Bàn giao 3 ngư dân Philippines bị nạn trên biển (Thanh Niên)
- Dân làng bao vây đội ghe hút cát (Thanh Niên)
- Can thiệp “mạnh,” giảm tác hại HIV/AIDS cộng đồng (Vietnam+)
- Viêm phổi gây tử vong hàng đầu với trẻ em Việt (Vietnam+)
- Giao trẻ sơ sinh bị vứt thùng rác về cho mẹ (Người lao động)
- Rất lo về vàng, nợ xấu (Người lao động)
- Giúp ngư dân yên tâm giữ biển (Người lao động)
- Quản lý chặt thuê bao để ngăn tin nhắn rác (SGGP)
- Sớm có tiêu chuẩn gà thải loại (SGGP)
- Thành công từ bảng “Tiêu chí đạo đức” (SGGP)
- Không cấp tiền ăn, thuyền viên sẽ rời tàu (Lao động)
- Lắp biển quảng cáo bất cẩn khiến hai quận trung tâm mất điện (Lao động)
- Không xây mới các chợ ở nội đô (Lao động)
- Về nhà sau 2 năm bị giam lỏng (Tiền phong)
- Cồn công nghiệp cũng thành rượu (Tiền phong)
- Nhiều khó khăn do đóng cửa sân bay Phú Bài (Tiền phong)
- Bắt 1,2 tấn nầm lợn “bẩn” từ biên giới (Tiền phong)
- Nỗi niềm “xe không chính chủ” (Tuổi trẻ)
- Dự án chậm, Bắc Giang bị phạt 1,15 triệu EUR (Tuổi trẻ)

* Tin pháp luật

 Tấn công bảo vệ bệnh viện để lấy xác (Thanh Niên)

Ngày 13.11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã làm việc với lãnh đạo Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thống Nhất để điều tra vụ hàng chục người gây rối, tấn công bảo vệ để lấy xác bệnh nhân.


Các bảo vệ bị đánh trọng thương, được điều trị tại BVĐK Thống Nhất vào tối 12.11 - Ảnh: B.D

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 12.11, tại BVĐK Thống Nhất (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) đã xảy ra 1 vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương. Cụ thể, vào thời điểm trên, một số người chuyển bà L.T.H (77 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định bà H. đã tử vong ngoại viện nên các biện pháp hồi sức tích cực không thể phát huy tác dụng. Một bác sĩ trực cho biết theo quy định, những trường hợp tử vong có nguyên nhân rõ ràng thì bệnh viện sẽ làm thủ tục cho người thân nhận xác về ngay. Còn trường hợp tử vong khác thì phải lưu tại nhà đại thể, sau đó bệnh viện báo cáo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân rồi mới cho đưa xác về. Trường hợp của bà H., do tử vong chưa rõ nguyên nhân, bệnh viện đề nghị chuyển xác xuống nhà đại thể để chờ xác định nguyên nhân.

Một số tin tức pháp luật khác:

- Bắt 6 người tấn công lực lượng công an
- Kẻ giết tình địch ra đầu thú
- Phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn
- Bắt nóng hai tên cướp
- Phá băng nhóm chuyên trộm cắp nhà thờ
- Truy tố nguyên giám đốc chi nhánh và nhiều cán bộ ngân hàng
- Khởi tố 3 bị can lưu hành tiền giả
- Triệt phá đường dây làm giấy tờ xe giả

 

 

* Thanh niên - Giáo dục

* Tự tạo việc làm - tại sao không? - Nơi gia sư không đóng tiền phí (Thanh Niên). Để khởi nghiệp, một nhóm bạn trẻ đã thành lập mô hình dịch vụ quản lý gia sư tại TP.HCM. Đó là sáng kiến của Phan Tân Thành (SV Trường ĐH Bách khoa), Trần Đoàn Tiến (SV Trường ĐH Công nghệ thực phẩm) và Hồ Viết Tiến (cựu SV Trường ĐH Kinh tế). Hùn vốn kinh doanh / Thoát nghèo từ trồng mai kiểng / Gợi ý của chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế / Thành công với hàng... độc / Đơn giản trồng nấm bào ngư Nhật / Mô hình cà phê zêrô / Tự tạo việc làm - tại sao không ?

* Nhìn nhận lại môn lịch sử: Số liệu cần khách quan (Thanh Niên). Khi nói về các cuộc chiến, sách giáo khoa lịch sử đưa số liệu theo cách chỉ nói về tổn hại của phía bên kia. Lẽ ra điều này cần phải nhìn nhận thật khách quan cả hai bên. Thiếu góc nhìn văn hóa và nhân học / Dạy gì về Phan Châu Trinh ? / Nên công bằng với nhà Mạc / Một nửa sự thật về nhà Hồ.

- Lập nghiệp từ tay trắng (Thanh Niên)
-
Tặng 100 triệu cuốn sách khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên (Thanh Niên)
-
Vụ “Trường Melior hô biến”: Tiếp tục rút giấy phép ERC và SIBME (Thanh Niên)
-
Không đăng ký xét tuyển vẫn trúng tuyển (Thanh Niên)

 

VĂN HÓA - THỂ THAO   

Danh tác thành truyện tranh (Thanh Niên)

Thời gian qua, nhiều tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam và thế giới đã hiện diện trên quầy sách dưới hình thức mới - truyện tranh.


Bìa truyện tranh Chí Phèo và Chiếc lược ngà - Ảnh: H.K

Tiểu thuyết Giông tố của Vũ Trọng Phụng đã biến thành 6 cuốn truyện tranh đầy hình vẽ sinh động và kịch tính. Truyện tranh Chí Phèo, Tắt đèn, Chiếc lược ngà là thành quả lao động từ năm 2009 đến nay của nhóm họa sĩ trẻ B.R.O (Hoàng Anh Tuấn, Phạm Kiều Oanh, Nguyễn Nhật Nguyên) thuộc Công ty Phan Thị. Những khung hình thể hiện nội tâm nhân vật cho thấy các họa sĩ đã có sự đầu tư tìm hiểu rất kỹ tác phẩm văn học và chăm chút tỉ mỉ cho tạo hình nhân vật. Nét vẽ mạnh mẽ, chín chắn nhưng không khô khan, thỉnh thoảng chen vào những đoạn phá cách, hài hước, làm nhẹ bớt không khí bi kịch ở nguyên tác.

Đọc thêm:

>> “Hiện đại hóa” truyện cổ tích ?
>> Truyện Nguyễn Nhật Ánh được dựng phim
>> Vẽ tranh kể chuyện... phở quát
>> Vẽ tranh về an toàn giao thông
>> Triển lãm tranh từ đất liền ra biển đảo

* Chùa Một Cột nhận kỷ lục kiến trúc độc đáo nhất châu Á (Thanh Niên). Chùa Một Cột (Hà Nội) vừa đón nhận danh hiệu Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng.

Diễn lại vở opera Việt Nam đầu tiên (Thanh Niên). Sau gần 40 năm kể từ lần công diễn thứ hai, Cô Sao  - vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng VN - đã được dàn dựng lại nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của tác giả - cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Diễm Hương thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 (Thanh Niên). Cục Nghệ thuật biểu diễn và đơn vị giữ bản quyền đưa thí sinh VN dự thi (Công ty Hoàn Vũ) xác nhận Hoa hậu Diễm Hương (ảnh) là gương mặt đại diện VN dự thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) năm nay.

Vẽ bốn mùa bằng âm nhạc (Thanh Niên). Gọi tên bốn mùa là chủ đề của chương trình In the spotlight lần 5, đánh dấu một năm ngày ra mắt. Sau 4 phần về Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Trần Tiến, Hồng Nhung, lần đầu tiên In the spotlight thực hiện chương trình tôn vinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

 Những phát hiện khảo cổ 2012 - Cơ hội tìm chính điện thành Hồ (Thanh Niên)

Việc khai quật một cách có hệ thống và trên diện rộng trong năm 2012 đã chỉ ra được kiến trúc kinh thành rõ nét, mở ra cơ hội tìm chính điện Thành nhà Hồ.

 
Đường Hoàng gia - Ảnh: T.L

Sau khi Thành nhà Hồ được công nhận di sản thế giới, những cuộc khai quật liên tiếp đã được thực hiện để tìm ra vóc dáng cụ thể hơn, chi tiết hơn về kinh thành lừng lững của một triều đại chỉ tồn tại vỏn vẹn 7 năm. Cũng từ những cuộc khai quật này, dấu vết nối tiếp dấu vết thi nhau lộ diện. “Với tổng diện tích khai quật trên 2.000 m2 trong năm qua, chúng ta có thể hình dung về Thành nhà Hồ rõ ràng hơn rất nhiều so với ngày làm hồ sơ di sản”, PGS-TS Tống Trung Tín - Viện trưởng Viện Khảo cổ - nói.

>> Những phát hiện khảo cổ 2012: Cụm 3 chùa cổ tại Tuyên Quang
>> Những phát hiện khảo cổ 2012 - Tái hiện lăng vua Trần
>> Những phát hiện khảo cổ 2012 - “Thực đơn ốc” của người cổ Tràng An
>> Những phát hiện khảo cổ 2012: Tường thành Cổ Loa kể chuyện
>> Những phát hiện khảo cổ 2012 - Đài thiên văn cổ
>> Những phát hiện khảo cổ 2012: Tìm thấy tấm bia cổ nhất Việt Nam?

* Một số tin văn hóa khác:

- Cải lương vào phòng trà (Thanh Niên)
- Hoàng tử bé được ngợi khen (Thanh Niên)
- Kevin Clash bị tố "quan hệ" với trẻ vị thành niên (Thanh Niên)
- Ảnh “Nỗi ám ảnh mang tên Thực Phẩm” đoạt giải tuần thứ 2 (Thanh Niên)
- Kristen Stewart và Robert Pattinson tình tứ ra mắt “Hừng đông 2” (Thanh Niên)
- Cuộc "hội ngộ" của những cổ vật quý (Thanh Niên)
- Chung kết tài năng I Miss Thăng Long (Thanh Niên)
- Thiều Bảo Trang lo sợ rò rỉ thông tin từ chiếc iPhone 5 bị mất (iHay)
- Thái Trinh trải lòng sau khi bất ngờ bị loại khỏi The Voice (iHay)
- Midu đi “chuyên cơ” với Nguyên Khang (iHay)
- Đinh Phương Ánh làm nổi với "nguyên cây" đồ hiệu (iHay)
- Kevin Bacon làm đặc vụ FBI trong “The Following” (Vietnam+)
- Xúc động đêm nhạc “Quê hương - Tình người” tại Bỉ (Vietnam+)
- Việt Nam tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV (Vietnam+)
- Á quân American Idol ủng hộ nạn nhân bão Sandy (Vietnam+)
- Chờ thêm gương mặt mới (Người lao động)
- “Yêu râu xanh” làng giải trí Hàn nhận tội (Người lao động)
- "Võ Tòng" của Đất Phương Nam tái xuất màn ảnh nhỏ (Người lao động)
- Lần đầu tiên triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng” (SGGP)
- Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Cần vén màn bí ẩn của nghi lễ hầu đồng (SGGP)
- Đua tranh phim Tết (Lao động)
- Jazz Mỹ cho sinh viên (Tiền phong)
- Giám đốc cưỡng hiếp hàng loạt ngôi sao bất ngờ nhận tội (Tiền phong)
- Nhật báo hàng đầu Tây Ban Nha cắt 1/3 nhân sự (Tuổi trẻ)
- Trùng tu nhà thờ công chúa Diên Phước (Tuổi trẻ)
- Trưng bày đồ trang sức trên tàu Titanic (Tuổi trẻ)

 Djokovic đăng quang ATP World Tour Finals 2012 (Thanh Niên)

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã khép lại năm 2012 một cách trọn vẹn khi đánh bại “Tàu tốc hành” Roger Federer với tỷ số 2-0 để đăng quang giải đơn nam ATP World Tour Finals 2012, trong trận chung kết diễn ra rạng sáng nay (13.11, giờ VN).

Novak Djokovic đăng quang ở ATP World Tour Finals 2012
Djokovic đã khép lại năm 2012 một cách trọn vẹn - Ảnh: Reuters

Trận đấu nhận sự quan tâm đặc biệt khi một số chuyên gia đánh giá cuộc so tài này giống như cuộc chiến giữa thế lực cũ (Federer) và thế lực mới (Djokovic), đồng thời có thể xem là thời khắc chuyển giao sự thống trị làng quần vợt thế giới.

>> Andy Murray, Del Potro tiếp bước Novak Djokovic
>> Thất bại “sốc” của Djokovic trong ngày Halloween
>> Federer “nhường” ngôi số 1 thế giới trong năm cho Djokovic

* HLV Prandelli chờ một trận đấu nảy lửa với tuyển Pháp (Thanh Niên). Phát biểu trước cuộc tiếp đón tuyển Pháp tại Parma (Ý) trong lượt trận giao hữu quốc tế diễn ra rạng sáng ngày 15.11 (giờ VN) tới, huấn luyện viên (HLV) Cesare Prandelli của tuyển Ý dự đoán 90 phút trên sân Stadio Ennio Tardini sẽ là một cuộc thư hùng kịch tính.

* Van Persie, Mesut Ozil rút lui trước cuộc đấu Hà Lan - Đức (Thanh Niên). Tiền đạo Robin Van Persie bất ngờ rút khỏi tuyển Hà Lan chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Đức do chấn thương, trong khi tuyển Đức cũng méo mặt khi tiền vệ Mesut Ozil và chân sút kỳ cựu Miroslav Klose vừa gia nhập danh sách “thương binh” hôm 12.11.

* Một số tin thể thao khác:

- Terry không lên “bàn mổ” nhưng nghỉ 2 tuần (Thanh Niên)
- FIFA xem xét cải cách về nhiệm kỳ của lãnh đạo (Vietnam+)
- Nữ VĐV Pramanik đã được khẳng định là đàn ông (Vietnam+)
- Drogba tố tuyển Anh "cướp" tài năng Cote d'Ivoire (Vietnam+)
- Hà Thanh giành HCV TDDC châu Á (Người lao động)
- Phước Vĩnh khó dự AFF Cup (Người lao động)
- Ba lần bầu Quả bóng vàng FIFA (Người lao động)
- Thế giới võ thuật: Võ sĩ gốc Việt thắng trận UFC thứ 2 (SGGP)
- Terry có thể chỉ nghỉ vài tuần (SGGP)
- Ukraine mời Shevchenko về dẫn đội tuyển (TT-VH)
- Hàng loạt "sao" vắng mặt (TT-VH)
- Quang Liêm thắng trận mở màn tại UAE (Thanh Niên)
- Tuyển thủ Estonia bị bắt vì buôn lậu ma túy (Thanh Niên)
- Cảnh sát dừng điều tra trọng tài Clattenburg (Thanh Niên)
- Messi qua mặt Ronaldo, Pep thắng Mourinho (VNE)
- Pele lên bàn mổ (VNE)
- Nửa đội tuyển Việt Nam có nguy cơ thất nghiệp (VNE)
- Những điều chưa biết về các công trình phục vụ Asiad 18 (VNN)
- Sao Juve lên giọng thách thức Chelsea (VNN)
- Ibra được vinh danh tại quê nhà (VNN)

Phúc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.