Myanmar sẽ thả hơn 450 tù nhân

15/11/2012 14:40 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Myanmar hôm 14.11 cho biết 452 tù nhân sẽ được trả tự do nhân chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến nước này.

(TNO) Nhà chức trách Myanmar hôm 14.11 cho biết 452 tù nhân sẽ được trả tự do nhân chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến nước này.

Theo hãng tin BBC, các tù nhân chính trị có thể nằm trong số những người được thả, nhưng chưa biết con số cụ thể.

Các tổ chức nhân quyền cho biết, Myanmar hiện có khoảng 300 tù nhân chính trị.

Chuyến công du của Tổng thống Obama đến Myanmar vào ngày 19.11 tới được xem là nhằm khuyến khích chính phủ nước này tiếp tục thực hiện chương trình cải cách, vốn đã được tiến hành từ hồi năm ngoái.

Trong thời gian qua, chính phủ mới của Myanmar đã thực hiện một số cải cách, trong đó có việc bỏ quy định kiểm duyệt báo chí và thông qua luật cho phép biểu tình trong hòa bình.

Huỳnh Thiềm

>> Nhà Trắng xác nhận ông Obama sẽ thăm Myanmar
>> Thủ tướng Myanmar thăm chính thức Việt Nam
>> Xung đột đẫm máu ở Myanmar
>> Bạo động tôn giáo tại Myanmar, ít nhất 56 người chết
>> Myanmar cải tiến báo chí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.