Hàng chục tấn cá điêu hồng chết bất thường

16/11/2012 03:30 GMT+7

Từ ngày 10 - 13.11, hàng chục tấn cá điêu hồng nuôi bè dọc theo sông Đốc Binh Vàng bỗng dưng chết trắng, khiến người dân hết sức hoang mang.

Hàng chục tấn cá điêu hồng chết bất thường
Cá điêu hồng chết trắng bè - Ảnh: Thạch Ra Đa

Nhiều người cho biết họ nuôi cá điêu hồng trên sông Đốc Binh Vàng, đoạn từ ấp Nam, xã Tân Thạnh đến cồn Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình (H.Thanh Bình, Đồng Tháp) từ 4 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cá nuôi đột ngột chết hàng loạt. Nghi ngờ cá nuôi trúng con “nước dữ”, nhiều người tìm cách di chuyển bè cá ra sông lớn. Nhưng đến ngày 13.11, cá lại thi nhau chết, nổi xác lên trắng phếu.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Lắm, Trưởng trạm Thủy sản H.Thanh Bình, cho biết theo thống kê sơ bộ có 20 hộ nuôi cá điêu hồng bị thiệt hại, với số lượng ước khoảng trên 40 tấn, trị giá cả tỉ đồng. Theo ông Lắm, bước đầu xác định không có chuyện do tư thù dùng thuốc đầu độc cá nuôi. Còn việc người dân nghi ngờ cá chết do gặp dòng nước nhiễm thuốc trừ ốc bươu vàng, cua... từ đồng ruộng đổ ra thì cũng phải xem lại, bởi cùng thời điểm đó, chỉ có cá điêu hồng trọng lượng gần 1 kg/con mới bị chết; trong khi các loại cá nuôi khác như cá tra, cá điêu hồng còn nhỏ... lại không sao.

Như vậy, nguyên nhân cá chết còn phải chờ kết luận từ ngành chức năng.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.