Giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo, 17 người thiệt mạng

20/11/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát ở khu vực miền đông Ấn Độ ngày 20.11 cho biết một vụ mất điện đã dẫn đến một cuộc giẫm đạp hỗn loạn khiến 9 trẻ em và 8 người khác thiệt mạng.

(TNO) Cảnh sát ở khu vực miền đông Ấn Độ ngày 20.11 cho biết một vụ mất điện đã dẫn đến một cuộc giẫm đạp hỗn loạn khiến 9 trẻ em và 8 người khác thiệt mạng, tin tức từ hãng AP.

Quan chức cảnh sát địa phương Jayant Kant cho biết vào tối 19.11, hàng trăm tín đồ Hindu giáo đã tập trung bên bờ sông Hằng (địa phận Patna, thuộc bang Bihar), để cầu nguyện cùng thần mặt trời trong khuôn khổ một lễ hội mang tên Chhath.

Những người cầu nguyện đã chen chúc chật kín trên một chiếc cầu tre dã chiến bắc từ bờ ra sông. Khi xảy ra vụ mất điện, họ đã chen lấn và giẫm đạp lên nhau để đi ngược vào bờ, ông nói thêm.

Cảnh sát cho biết khoảng 20 người đã được đưa đi bệnh viện và 6 người hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Những vụ giẫm đạp chết người thường xảy ra ở Ấn Độ trong những dịp lễ hội tôn giáo, vốn thu hút hàng chục ngàn tín đồ. Hồi tháng 9, chín người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại một lễ hội khác cũng ở miền đông nước này.

Trùng Quang

>> 10 người chết vì giẫm đạp tại Ấn Độ
>> Giẫm đạp trên phà tại Indonesia, 8 người chết
>> Ít nhất 36 người chết vì giẫm đạp lên nhau
>> Giẫm đạp tại Nigeria, 11 người chết, 29 người bị thương
>> Giẫm đạp ở hộp đêm Hungary, 3 người chết
>> Giẫm đạp tại hộp đêm, 3 người chết
>> Hơn 100 người chết vì giẫm đạp ở Ấn Độ
>> Giẫm đạp tại Trung Quốc, 41 trẻ nhập viện
>> Thảm họa giẫm đạp ở Campuchia do “sai lầm chung”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.