Y án kẻ dùng tiền âm phủ mua xe SH

26/11/2012 13:53 GMT+7

(TNO) Ngày 26.11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 13 năm tù đối với bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu (59 tuổi, ngụ Tân Bình, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, Tiêu khai, hằng ngày Tiêu tra cứu thông tin những người bán xe SH, Dylan cũ trên báo. Sau khi nắm rõ địa chỉ, Tiêu chuẩn bị đô la âm phủ đút trong túi áo rồi mướn xe ôm đến tiếp cận những người bán xe. Với chiêu cố tình để chủ xe nhìn thấy trong túi của Tiêu “lấp ló” đô la, Tiêu giở trò mượn xe chạy thử.

Thấy Tiêu để lại đô la và người đi cùng (thực chất là xe ôm), nhiều chủ xe đã giao xe cho Tiêu chạy thử. Lấy được xe, Tiêu chạy luôn. Bằng thủ đoạn này, Tiêu đã lừa đảo chiếm đoạt được ba xe SH, Dylan với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Tiêu còn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hai bị hại khác bằng cách vờ có nhà cho thuê và bán đất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng đây là quan hệ dân sự nên không khởi tố.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Chủ siêu thị điện thoại lừa đảo bị phạt 18 năm tù
>> Khởi tố "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt hơn 19,5 tỉ đồng
>> Lừa đảo hơn 32 tỉ đồng, một nguyên giám đốc lãnh án
>> Báo động lừa đảo bằng vé số giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.