Hủy án vụ tham ô ở Hội chữ thập đỏ Đồng Nai

28/11/2012 15:30 GMT+7

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 28.11 mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tham ô ở Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, tuyên hủy bản án sơ thẩm phần liên quan đến hai bị cáo Võ Thị Linh (nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai) và Trần Thị Xuân Yến (nguyên cán bộ Hội) để xét xử lại.

>> Đề nghị xem lại vụ án tham ô tại Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian đương nhiệm, từ tháng 1.2006 đến cuối tháng 6.2008, lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự quản lý lỏng lẻo của UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng, Võ Thị Linh cùng với hai cán bộ dưới quyền là Trần Thị Xuân Yến, Phạm Minh Sậu lập hồ sơ, chứng từ thanh toán khống rút tiền nhà nước để sử dụng cá nhân hơn 97 triệu đồng.

Ngoài ra, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của Linh, từ tháng 12.2007 đến tháng 10.2009, Đặng Thị Xuân (nguyên thủ quỹ của Hội) làm thất thoát số lượng lớn tiền quỹ Hội, thực hiện hành vi tham ô tài sản chiếm đoạt hơn 364 triệu đồng.

Với hành vi như trên, cuối tháng 3.2011, Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố Linh hai tội danh “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái…”; truy tố Đặng Thị Xuân, Trần Thị Xuân Yến và Phạm Minh Sậu về tội “tham ô tài sản”.

Giữa tháng 4.2012, Viện KSND tỉnh ra quyết định rút phần quyết định truy tố Linh về tội “cố ý làm trái…” và Phạm Minh Sậu về tội “tham ô”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 27.8.2012, TAND Tỉnh Đồng Nai cho rằng không đủ cơ sở để kết luận bị cáo Trần Thị Xuân Yến có hành vi tham ô như cáo trạng quy kết nên đã tuyên bị cáo này không phạm tội.

TAND tỉnh Đồng Nai cũng tuyên phạt Võ Mỹ Linh 1 năm cải tạo không giam giữ, Đặng Thị Xuân 7 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản”.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định hồ sơ vụ án còn nhiều vấn đề khuất tất, chưa được làm rõ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.