Taliban tấn công căn cứ NATO

03/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 2.12, lực lượng Taliban mở đợt tấn công liều chết vào sân bay thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan, theo Đài truyền hình TF1.

Đây là nơi đặt căn cứ quân sự trọng yếu của lực lượng NATO tại Afghanistan (ISAF) và do các binh sĩ Mỹ phụ trách. Không chỉ đánh bom liều chết, các phần tử Taliban còn bắn rốc két về phía căn cứ. Ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau hơn 2 giờ đụng độ.

TF1 dẫn thông cáo của NATO cho biết các tay súng đã không thể vượt qua vòng phòng thủ đầu tiên của sân bay Jalalabad. Thời gian qua, ISAF chịu nhiều tổn thất từ các đợt tấn công của Taliban trong khi chỉ còn 2 năm nữa là lực lượng này sẽ rút phần lớn quân ra khỏi Afghanistan.

Hồi tháng 9, một nhóm các tay súng đột nhập căn cứ Bastion ở miền nam, phá hủy 6 máy bay và nhiều cơ sở hạ tầng trước khi bị tiêu diệt.

N.N.L.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.