Tiêu hủy gần 10.000 sản phẩm nhái, giả hàng hiệu

07/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 6.12 tại TP.HCM, Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan tổ chức tiêu hủy tổng cộng 9.993 sản phẩm hàng giả, hàng lậu, hàng giả hàng hiệu nổi tiếng.

Tiêu hủy gần 10.000 sản phẩm nhái, giả hàng hiệu
Hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu dỏm xuất xứ Trung Quốc bị tiêu hủy

Cụ thể, tang vật vi phạm gồm 165 va li, 41 túi xách giả da hiệu Louis Vuitton; 90 va li và 40 túi xách giả da Montblanc; 400 túi vải giả Longchamp; 4.608 chuột quang máy tính giả hiệu Mitsumi; 2.720 ổ khóa xe máy giả hiệu Honda; 1.297 áo khoác giả hiệu Hollister; 600 chai rượu giả; 500 hộp đông trùng hạ thảo dạng dung dịch uống giả hiệu King of cordyceps... Tất cả đều không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ Trung Quốc, do Công ty TNHH MTV TM - DV Minh Chánh (63/11 đường Liên Khu 16-18, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) nhập khẩu về cửa khẩu cảng Cát Lái (TP.HCM). Công ty Minh Chánh bị phạt 150 triệu đồng về các hành vi vi phạm nhập khẩu hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng không có giấy phép.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Niêm phong hàng trưng bày
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?: Có quá nhiều điều bất thường
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?
>> Bắt quả tang vụ hàng hiệu tiền tỉ bị khai trị giá thấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.