Lãnh đạo Thành uỷ Cần Thơ gặp gỡ đoàn đại biểu đi đại hội Đoàn toàn quốc

07/12/2012 11:11 GMT+7

Ngày 4/12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã gặp gỡ thân mật với Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, tại Thủ đô Hà Nội (dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 14/12).

Đoàn đại biểu TP Cần Thơ dự Đại hội Đoàn toàn quốc gồm có 13 đồng chí, trong đó có 3 nữ, do đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ làm Trưởng đoàn. Theo báo cáo của Đoàn, Đoàn đại biểu TP Cần Thơ đã chuẩn bị hoàn chỉnh các nội dung tham luận, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận tại Đại hội và gửi một bức tâm thư đến Ban tổ chức Đại hội. Các nội dung kiến nghị, thảo luận tập trung phản ánh những thuận lợi, khó khăn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương; đồng thời, nêu rõ những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.

Đ/c Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ phát biểu trao đổi những vần đề trọng tâm Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc cần quan tâm phản ảnh tại Đại hội
Đ/c Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ
phát biểu trao đổi những vần đề trọng tâm Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc
cần quan tâm phản ảnh tại Đại hội
 

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Mỗi đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X cần trao đổi, học tập các mô hình, cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị bạn trong toàn quốc, từ đó vận dụng vào thực tiễn của hoạt động thành phố góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn. Đồng thời, chọn lọc những vấn đề đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ quan tâm để kiến nghị với Đại hội, như: Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, giáo dục lối sống đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, vấn đề cơ chế chính sách cho Đoàn cơ sở cần thay đổi cho phù hợp… Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý: Các hoạt động Đoàn của thành phố Cần Thơ thời gian tới cần bám sát thực tế, hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn cần xác định khâu đột phá để tạo thương hiệu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Trong đó, Đoàn Thanh niên cần chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên; nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn và đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại…

Theo Tấn Vĩnh (TĐ Cần Thơ), BA / doanthanhnien.vn

>> Thực hiện Đường đèn Cần Thơ
>> Hội thao sinh viên TP.Cần Thơ
>> Đại hội Đoàn TP.Cần Thơ
>> Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ công bố nhiều sáng kiến, sáng chế kỹ thuật mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.