Hơn 70% hồ chứa ở Quảng Nam thiếu nước

10/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 9.12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đạt được thỏa thuận với Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) và đại diện các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh về thời điểm tiến hành xả nước phục vụ nông dân đổ ải gieo sạ, từ 20.12.2012 - 10.1.2013.

Sở NN-PTNT được giao trách nhiệm cùng Cục Điều tiết điện lực tính toán cụ thể lưu lượng nước về các hồ, lượng nước đủ để gieo sạ lũ, xuống giống… để “cứu” 43.000 ha lúa vụ đông xuân 2012-2013 sắp gieo sạ. Đây là giải pháp cấp bách trước tình trạng các hồ chứa ở Quảng Nam đang thiếu hụt nước bất thường.

Trong tổng số 73 hồ chứa, hiện chỉ có 20 hồ tích đầy nước, hơn 70% số hồ có mực nước thấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Mực nước các hồ chứa thủy điện Đắc Mik 4, A Vương, Sông Côn… chỉ cao hơn 10 m so với mực nước chết.

H.X.H

>> Nhiều hồ chứa ở Quảng Nam bị sụt lún, xói lở
>> Đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du
>> Cần thống nhất quy chế phối hợp vận hành hồ chứa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.