Tổng thống Ai Cập tăng quyền cho quân đội

11/12/2012 03:05 GMT+7

AFP ngày 10.12 đưa tin Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi vừa ra lệnh cho quân đội duy trì an ninh và bảo vệ các cơ quan nhà nước trong thời gian sắp diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới.

Vốn dĩ hiến pháp mới là căn nguyên gây ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng tại nước này suốt vài tuần qua. Sắc lệnh mới của ông Morsi cho phép quân đội bắt giữ dân thường nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 15.12.

Ông Morsi trước đó xoa dịu tình hình bằng cách bãi bỏ sắc lệnh trao quyền lực gần như tuyệt đối cho bản thân. Tuy nhiên, ông kiên quyết bác bỏ lời kêu gọi hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý.

Theo BBC, phe đối lập đã phản bác động thái mới nhất và kêu gọi biểu tình vào ngày hôm nay (11.12). Các nhóm Hồi giáo cũng tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc biểu tình đối kháng.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.