"Hoàn Cầu thời báo" lại vu cáo Việt Nam

12/12/2012 03:25 GMT+7

Ngày 11.12, với giọng điệu ngang ngược, Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận vu cáo Việt Nam “ăn cắp” nguồn tài nguyên tại biển Đông.

>> Thời báo Hoàn cầu lại giở thói ngang ngược
>> Thời báo Hoàn Cầu" lại có giọng điệu ngang ngược

Bài viết trắng trợn nhấn mạnh: “Chúng tôi không biết liệu tàu Trung Quốc có chủ định cắt cáp của tàu Việt Nam hay không. Dù có, người Trung Quốc vẫn ủng hộ”. Sự thật rành rành là tàu cá Trung Quốc vào ngày 30.11 đã quấy nhiễu, phá cáp tàu Bình Minh 02 ngay trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.

Hoàn Cầu thời báo không những công khai cổ súy hành động phi pháp này mà còn “vừa ăn cướp vừa la làng”. Đến ngày 10.12, Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc chính thức khởi công xây dựng trạm giám sát tổng hợp khí quyển quốc gia ở quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục đẩy mạnh hợp thức hóa sự chiếm đóng phi pháp tại đây. Thông tin trên lại xuất hiện đúng ngày thế giới kỷ niệm 30 năm ra đời Công ước LHQ về luật Biển (10.12.1982), vốn là một công cụ không thể thiếu trong giải quyết tranh chấp tại biển Đông. TTK LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi tuân thủ văn kiện này và khẳng định: “Như một hiến pháp, đây là nền tảng vững chắc mang lại trật tự, ổn định và an ninh trên biển, tất cả dựa trên nguyên tắc pháp quyền”.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức Mỹ và Philippines ngày 11.12 bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại Manila.  AFP dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlos Sorreta nói: “Nội dung thảo luận quan trọng là sự hiện diện xoay vòng ngày một nhiều hơn của quân đội Mỹ tại Philippines”.

Minh Trung

>> Trò “phù phép” của Hoàn Cầu thời báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.