Philippines cảnh báo người dân về mảnh vỡ tên lửa

12/12/2012 14:55 GMT+7

(TNO) Chính phủ Philippines sáng nay 12.12 đã cảnh báo cư dân ở phía đông đảo Luzon, miền bắc nước này về khả năng các mảnh vỡ từ tên lửa của CHDCND Triều Tiên có thể rơi xuống đây.

(TNO) Chính phủ Philippines sáng nay 12.12 đã cảnh báo cư dân ở phía đông đảo Luzon, miền bắc nước này về khả năng các mảnh vỡ từ tên lửa của CHDCND Triều Tiên có thể rơi xuống đây.

Theo Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cấp cao Philippines tên Herminio Coloma, Hội đồng quốc gia giảm trừ và ứng phó rủi ro thiên tai (NDRRMC) vẫn tiếp tục theo dõi tình hình.

“Chúng tôi hy vọng sẽ không có tổn hại nào xảy ra đối với người dân Philippines (từ vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên)”, ông Coloma nói.

Philippines cảnh báo người dân về mảnh vỡ tên lửa
Du khách xem bản tin về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên tại nhà ga xe lửa ở Seoul ngày 12.12 - Ảnh: AFP

Người đứng đầu NDRRMC, ông Benito Ramos cho biết khu vực đang được theo dõi sát sao là nằm trong vòng 200 hải lý ở phía đông Luzon, từ thị trấn Santa Ana ở tỉnh Cagayan đến đảo Polillo thuộc tỉnh Quezon.

Ông Ramos cho biết đã nhận thông tin xác nhận từ Hàn Quốc rằng, CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa vào sáng nay 12.12.

Các phương tiện truyền thông Philippines dẫn lời ông Ramos cho hay, nhiều phần của tên lửa CHDCND Triều Tiên đã rơi xuống khu vực cách Luzon khoảng 300 km về phía đông, chỉ 20 phút sau khi tên lửa được phóng.

Trước đó, hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên loan báo tên lửa đã được phóng thành công và vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo.

Huỳnh Thiềm

>> CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa thành công
>> Triều Tiên “tháo tên lửa khỏi bệ phóng”
>> Triều Tiên gia hạn phóng tên lửa đến ngày 29.12
>> Triều Tiên thay bộ phận tên lửa?
>> Triều Tiên “dừng chuẩn bị phóng tên lửa”
>> Triều Tiên xem xét hoãn kế hoạch phóng tên lửa
>> Mỹ điều tàu chiến tới gần Triều Tiên
>> Mỹ triển khai tàu chiến theo dõi tên lửa Triều Tiên
>> Nhật “đón đầu” tên lửa Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.