Ai Cập tổ chức 2 ngày trưng cầu dân ý

13/12/2012 03:20 GMT+7

Hôm qua, AFP đưa tin Ai Cập vừa quyết định sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới trong 2 ngày 15.12 và 22.12 chứ không chỉ trong ngày 15.12 như thông báo trước đây. Mỗi ngày sẽ tương đương với 1 khu vực bỏ phiếu.

Suốt mấy tuần qua, hiến pháp mới là nguồn cơn gây nên khủng hoảng và bạo động tại nước này. Tối 11.12, cả hai phe ủng hộ và phản đối chính phủ Ai Cập đều đồng loạt xuống đường tại thủ đô Cairo nhưng chưa bùng phát thành bạo lực như các lần trước. Dù tình hình Ai Cập chưa ổn định nhưng Mỹ vẫn tiến hành việc cung cấp hơn 20 máy bay phản lực chiến đấu F-16 cho nước này, 4 chiếc đầu tiên bắt đầu được giao từ ngày 22.1.2013. Theo Đài Fox News, số máy bay trên nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ USD mà Washington ký với Cairo hồi năm 2010.

 Lê Loan

>> Tổng thống Ai Cập tăng quyền cho quân đội
>> Phe đối lập Ai Cập phản đối cuộc trưng cầu dân ý
>> Tổng thống Ai Cập bỏ lệnh “thâu tóm quyền lực”
>> Ai Cập bắt nghi can liên quan vụ Benghazi
>> Đụng độ dữ dội tại Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.