Tôn vinh tình hữu nghị Việt - Lào

13/12/2012 03:50 GMT+7

Trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012”, chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác, ngày 12.12, tại bản Đông (tỉnh Savanakhet, Lào) đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm truyền thống liên minh chiến đấu và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

Tôn vinh tình hữu nghị Việt - Lào
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo 2 đảng, 2 nhà nước dâng hương tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ bản Sa Ky Phin (tỉnh Savanakhet, Lào) - Ảnh: N.P

Sự kiện này do Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào chủ trương, giao Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào là cơ quan thường trực, phối hợp với các đơn vị hữu quan của hai nước tổ chức.

Lễ mít tinh được tổ chức long trọng do Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” Lê Hồng Anh và Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia “Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam” Bunnhăng Volachit đồng chủ trì.

Tham dự lễ mít tinh, về phía Việt Nam có  Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Về phía nước bạn Lào có nguyên Trưởng ban Chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam Xamản Vinhakệt; Phó thủ tướng Somsavat Liengxavat; Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chuongsom Bunkham.

Sau lễ mít tinh, hai bên phối hợp tổ chức thăm lại chiến trường xưa, một số di tích cách mạng, văn hóa, cơ sở kinh tế của tỉnh Savanakhet; khánh thành và trao tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng bản Đông… Tối cùng ngày, cũng tại bản Đông, Ban tổ chức cuộc “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” của 2 nước đã trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải; giao lưu văn nghệ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và bắn pháo hoa chào mừng.

Giải nhất của cuộc thi được trao cho cặp vợ chồng cựu chiến binh Lê Reo và Đỗ Thị Yên (Thanh Hóa). Ông bà Lê Reo, Đỗ Thị Yên đều từng phục vụ trong lực lượng quân tình nguyện hoạt động, chiến đấu tại chiến trường Lào.

Nguyễn Phúc -  N.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.