EU đạt thỏa thuận về giám sát ngân hàng

14/12/2012 03:00 GMT+7

Ngày 13.12, Bộ trưởng Kinh tế - tài chính các nước EU đạt thỏa thuận về cơ chế giám sát chung đối với những ngân hàng trong khu vực sử dụng đồng euro (eurozone), theo tờ Le Figaro.

Thỏa thuận sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.3.2014. Theo đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ trực tiếp giám sát từ 150 - 200 ngân hàng có tài sản tối thiểu là 30 tỉ euro. Những ngân hàng nhỏ hơn sẽ do các cơ quan giám sát cấp quốc gia theo dõi nhưng ECB vẫn có quyền can thiệp khi cần thiết. Động thái mới cho thấy cả Pháp lẫn Đức đều phải “nhường một bước”.

Trước đó, Berlin muốn việc giám sát chỉ áp dụng đối với từ 20 - 25 ngân hàng lớn nhất eurozone, trong khi Paris muốn thực hiện “đại trà”. Thỏa thuận này có thể xem là bước đầu tiên để eurozone tiến đến thành lập liên minh ngân hàng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế trong tương lai.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.