Triệt phá 2 nhóm có súng gây ra hàng chục vụ cướp

14/12/2012 02:28 GMT+7

Tối 12.12, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Hải Phòng bắt Đoàn Vũ Hòa (33 tuổi), Phan Lê Duy Phương (28 tuổi) và Đoàn Văn Nhã (26 tuổi, đều là người Hải Phòng).

Trong đó Hòa đang bị Công an H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội truy nã về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Công an kiểm tra nhà một người trong nhóm là Luyện Thị Huyền Trinh (27 tuổi, ở 31 An Lạc 2, P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng), thu giữ 1 súng, 4 dao, kiếm, 4 viên đạn, 1 vam phá khóa xe máy, 19 túi xách, ví… Nhóm này bị theo dõi sau khi cướp giật ĐTDĐ của anh Phạm Tùng Sơn vào lúc 15 giờ 30 ngày 5.12 tại khu vực cổng vườn hoa Kim Đồng, Q.Hồng Bàng. Khi anh Sơn truy đuổi đã bị một tên nhóm bắn trọng thương.

Triệt phá 2 nhóm có súng gây ra hàng chục vụ cướp
Phương và Nhã cùng chiếc xe SH cướp được

Qua đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận đã gây ra hơn 30 vụ cướp tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Trong số đó có vụ hết sức manh động xảy ra lúc 14 giờ ngày 24.11, trước nhà 35D Quang Trung, TP.Hải Dương. Phương và Nhã dùng súng khống chế, bắn (nhưng không trúng) và dùng dao đâm vào đùi chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, cướp 1 xe máy hiệu Honda SH.

Điều tra mở rộng án, PC45, Công an Hải Phòng bắt giữ thêm Trần Văn Hanh (32 tuổi, trú 16/57/313 Đà Nẵng, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), thu giữ 1 súng K54 và 5 viên đạn.

* Cũng tại Hải Phòng, lúc 3 giờ sáng 13.12, Tổ công tác đặc biệt đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật - Công an Q.Lê Chân đã truy đuổi, bắt giữ Đỗ Trường Giang (19 tuổi) và Bùi Văn Toàn (22 tuổi, đều là người Hải Phòng), thu 1 súng K59 và 3 viên đạn.

Tin, ảnh: Hải Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.