Chứng chỉ giáo dục thể chất là một trong điều kiện xét tốt nghiệp

18/12/2012 03:20 GMT+7

Theo dự thảo quy định về giáo dục thể chất trong các trường ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, chương trình môn học giáo dục thể chất bao gồm 3 học phần; thời lượng 9 tín chỉ đối với trình độ ĐH; 6 tín chỉ đối với trình độ CĐ.

Môn học này được thực hiện từ năm học đầu tiên, khi sinh viên mới nhập học; sinh viên trình độ ĐH, học trong 3-4 kỳ học, trình độ CĐ, học trong 2-3 kỳ học. Chứng chỉ giáo dục thể chất vẫn tiếp tục được xem là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp ĐH, CĐ của mỗi sinh viên.

Cũng theo dự thảo này, trường có quy mô đào tạo lớn trên 20.000 sinh viên, cần có sân vận động đa năng, bể bơi, nhà thi đấu thể thao, sân điền kinh tổng hợp, sân bóng đá tiêu chuẩn. 

T.Nguyễn

>> Tốt nghiệp đại học với 15 chứng chỉ kỹ năng vẫn bị “chê”
>> Chấn chỉnh công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ
>> Có năng lực thì đưa lên, không có chuyện chung chi
>> Phải dẹp nạn chung chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.