Vũ khí hóa học Syria vẫn được kiểm soát

24/12/2012 03:10 GMT+7

Reuters ngày 23.12 dẫn lời Giám đốc Phòng An ninh đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Israel Amos Gilad cho biết tính đến thời điểm hiện tại, các kho vũ khí hóa học của Syria vẫn do Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, theo ông Lavrov, Mỹ và các nước phương Tây đang rất lo ngại nguy cơ số vũ khí trên rơi vào tay các tổ chức Hồi giáo vũ trang hiện cùng tham gia lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, quân đội trung thành với Tổng thống al-Assad thời gian gần đây liên tục để mất nhiều khu vực quan trọng vào tay phe nổi dậy. Thủ đô Damascus cũng liên tục bị tấn công suốt vài tháng qua. Mới nhất, một vụ đánh bom ngày 22.12 tại quận Qaboun, phía đông bắc Damascus, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

N.N.L.C

>> Nga không làm “người đưa thư” ở Syria
>> Nguy cơ cho người Nga tại Syria
>> Nga chuẩn bị sơ tán 30.000 công dân khỏi Syria
>> Ba người nước ngoài bị bắt cóc ở Syria
>> Iran đưa đề xuất mới về Syria
>> Một chỉ huy phe nổi dậy Syria thiệt mạng
>> Syria ra lệnh bắt giữ hai nghị sĩ Li Băng
>> Syria bắn tên lửa Scud vào quân nổi dậy?
>> Mỹ công nhận liên minh đối lập Syria
>> Mỹ công nhận phe đối lập Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.