Mỗi ngày bắt 2 tạ pháo nổ

26/12/2012 03:00 GMT+7

Theo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an, càng gần Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ càng phức tạp. Trong vài tuần trở lại đây, bình quân mỗi ngày công an các địa phương trong cả nước bắt được khoảng 200 kg pháo nổ.

Theo thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, Bộ Công an đã triển khai nhiều biện pháp: tuần tra, kiểm soát gắt gao trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, bến cảng, kho tàng, bến bãi và các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.