Xúc tiến mở đường bay trực tiếp Ấn Độ - Việt Nam

03/01/2013 03:35 GMT+7

Ngày 2.1, tại Đà Nẵng, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 41 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (7.1.1972), 6 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (2007) và 21 năm thiết lập quan hệ Ấn Độ - ASEAN.

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam RanJit Rae, TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung là điểm nhấn trong chiến lược phát triển, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ấn Độ chú trọng mở rộng hợp tác với VN trên đường biển thông qua chuyến thăm hữu nghị của các tàu quân sự, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên biển, cũng như xúc tiến mở đường bay quốc tế trực tiếp giữa Ấn Độ và Việt Nam với ý tưởng là đường bay New Delhi - Hà Nội hoặc Mumbay - TP.HCM.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.