Ấn Độ xử nghi phạm cưỡng hiếp

04/01/2013 03:15 GMT+7

Ngày 3.1, các nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp tập thể gây chấn động tại Ấn Độ ra hầu tòa lần đầu tiên.

Theo AFP, trong phiên tòa tại quận Saket, phía nam thủ đô New Delhi, 5 nghi phạm chính thức bị cáo buộc tội cưỡng hiếp, bắt cóc và giết người sau khi nạn nhân qua đời cuối tuần qua. Nghi phạm thứ 6 sẽ bị xử riêng do chưa đủ tuổi thành niên.

Biểu tình chống nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ - Ảnh: AFP
Biểu tình chống nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ - Ảnh: AFP
 

AFP dẫn lời giới chức Ấn nhận định nếu bị kết tội, nhiều khả năng các nghi phạm sẽ lãnh án tử hình. Cũng trong phiên tòa hôm qua, cảnh sát đã trình hồ sơ điều tra 1.000 trang về vụ án ngày 16.12.2012 khi nữ sinh viên y khoa bị 6 kẻ cưỡng hiếp và hành hung dã man.

Vụ việc dẫn tới nhiều cuộc biểu tình rầm rộ kêu gọi tăng cường bảo vệ phụ nữ và ngăn chặn các tội ác liên quan đến tình dục.

Lê Loan

>> Nữ sinh Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể đã qua đời
>> New Delhi sôi sục vì vụ cưỡng hiếp
>> Malaysia xử kẻ cưỡng hiếp 2 cô gái Việt
>> Thiếu tá công an bị tố cưỡng hiếp nữ doanh nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.