Điểm báo ngày 6.1.2013

06/01/2013 07:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.1, tin tức nổi bật trên Thanh Niên và các báo gồm: Tập kết hàng giả để “bung” trong dịp tết; Hà Nội co ro trong rét; Cần nhập 2 vụ án ở Tiên Lãng; Tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ; Thái Lan giục Ukraine giao xe tăng; Con đường tơ lụa của Triều Tiên...

(TNO) Sáng nay 6.1, tin tức nổi bật trên Thanh Niên và các báo gồm: Tập kết hàng giả để “bung” trong dịp tết; Hà Nội co ro trong rét; Cần nhập 2 vụ án ở Tiên Lãng; Tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ; Thái Lan giục Ukraine giao xe tăng; Con đường tơ lụa của Triều Tiên...

 Bức tranh văn hóa chưa hoàn chỉnh (Thanh Niên)

Chỉ nhấn mạnh thành tích và còn chung chung, danh sách 10 sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch nổi bật năm 2012 chưa phải bức tranh tổng thể của ngành.

Bức tranh văn hóa chưa hoàn chỉnh1

Sáng qua 5.1, Bộ VH-TT-DL đã  công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành năm 2012. Có tới 3 sự kiện liên quan đến di sản lọt vào danh sách: tín ngưỡng Hùng Vương được vinh danh di sản UNESCO, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm trở thành di sản tư liệu thế giới và vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên. Bên cạnh đó, 2 nhóm sự kiện “đến hẹn lại lên” cũng được vinh danh là: nhóm các hoạt động nhân năm hữu nghị (Việt - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Ấn Độ…) và nhóm các hoạt động thi đua khen thưởng (Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú). Ngành du lịch cũng có thành tích đón, phục vụ khách được đưa vào danh sách này.

>> 10 sự kiện tiêu biểu của ngành y tế VN năm 2012
>> Lý Nhã Kỳ vận động cho VN đăng cai tổ chức ASIAD 2019
>> Lý Nhã Kỳ quảng bá du lịch Việt Nam tại Hồng Kông
>> Phát động ứng cử Đại sứ du lịch Việt Nam

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

 Tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ (Thanh Niên)

Mỹ vừa điều động quân đội đến Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot nhằm đối phó các mối đe dọa từ Syria.

Tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ
Vào năm 2003, hệ thống Patriot được triển khai tại sân bay quân sự Diyarbakir, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP

AFP dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu u (EUCOM) cho hay việc triển khai được thực hiện từ ngày 4.1. Nhóm binh sĩ Mỹ đầu tiên cùng một số thiết bị đã được điều đến căn cứ không quân Incirlik, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, để tiến hành lắp đặt 6 đơn vị Patriot theo yêu cầu của Ankara đối với NATO. Cuối năm ngoái, bất ổn không chỉ leo thang tại nước láng giềng Syria và quan hệ giữa quốc gia này với Thổ Nhĩ Kỳ khá căng thẳng.

Đọc thêm:

>> NATO bắt đầu triển khai tên lửa đến Thổ Nhĩ Kỳ
>> Syria bắt bốn phi công chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ
>> Nga “chìa tay” với phe đối lập Syria
>> Xung đột Syria làm hơn 60.000 người chết
>> Thêm tướng Syria đào tẩu

* Nhật định nới lỏng luật đồng minh quân sự (Thanh Niên). Ngày 5.1, tờ The Mainichi dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga vừa tuyên bố Tokyo sẵn sàng thiết lập một ban cố vấn nhằm dọn đường cho việc thực hiện quyền phòng vệ tập thể.

* Thông tin về “lãnh đạo” Lầu Năm Góc (Thanh Niên). Reuters hôm qua dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Barack Obama sẽ đề cử cựu thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Chuck Hagel đứng đầu Lầu Năm Góc, thay ông Leon Panetta.

* Thái Lan giục Ukraine giao xe tăng (Thanh Niên). Thái Lan vừa thúc giục Ukraine sớm bàn giao số xe tăng đã đặt mua để phục vụ công tác huấn luyện của quân đội. Theo yêu cầu của Bangkok, Ukraine dự kiến sẽ bàn giao 5 chiếc xe tăng loại T-84 Oplot cho Thái Lan vào tháng 5.

 Con đường tơ lụa của Triều Tiên (Thanh Niên)

Làn sóng giao thương với CHDCND Triều Tiên đang phát triển tại thành phố Đan Đông (Trung Quốc), vốn được xem như “con đường tơ lụa” của Bình Nhưỡng.

Con đường tơ lụa của Triều Tiên
Cầu hữu nghị Trung Quốc - Triều Tiên bắc qua sông Áp Lục - Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu mừng năm mới 2013 vừa qua, dù nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực quốc phòng, nhưng lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un không quên kêu gọi phát triển kinh tế. Thực tế, trước khi ông Kim đưa ra lời kêu gọi này, hàng hóa thế giới đã xâm nhập vào đời sống người dân Triều Tiên qua cửa ngõ Đan Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh, bên bờ sông Áp Lục.

Đọc thêm:

>> Mỹ chỉ trích chuyến đi Triều Tiên của Chủ tịch Google
>> Triều Tiên sẽ thử bom hạt nhân trong hai tuần tới?
>> Triều Tiên lập giải thưởng quốc tế mang tên Kim Jong-il
>> Hàn Quốc “vén màn” tên lửa Triều Tiên

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Chuyện xứ người: Luật cấm ngồi xoạc chân (Thanh Niên)
- Động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Mỹ (Thanh Niên)
- Tổng thống Iraq “hồi phục tốt sau đột quỵ” (Thanh Niên)
- Trung Quốc bác tin chiến đấu cơ Myanmar bay vào không phận (Thanh Niên)
- Indonesia tiêu diệt 5 nghi can khủng bố (Thanh Niên)
- Một con cá ngừ ở Nhật có giá 1,8 triệu USD (Thanh Niên)
- Máy bay Trung Quốc đến gần Senkaku/Điếu Ngư (Thanh Niên)
- Thêm một cáo buộc cưỡng hiếp ở Ấn Độ (Thanh Niên)
- Ly kỳ "Rạp chiếu phim Bí mật" ở Anh (Thanh Niên)
- Tai nạn xe trượt tuyết, sáu du khách Nga thiệt mạng (Thanh Niên)
- NATO bắt đầu triển khai tên lửa đến Thổ Nhĩ Kỳ (Thanh Niên)
- "Nhật tăng chi tiêu quốc phòng bảo vệ Senkaku" (Vietnam+)
- Taliban cảnh báo cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan (Vietnam+)
- Kẻ cung cấp tài chính cho nhánh al-Qaeda bị giết (Vietnam+)
- Nhật bắt người ném lựu đạn vào Tổng Lãnh sự Hàn (Vietnam+)
- Cựu đại sứ Mỹ hy vọng tích cực khi thăm Triều Tiên (Vietnam+)
- Hàn Quốc: 3,9 triệu người thất nghiệp (SGGP)
- Sợ tội phạm, toàn bộ cảnh sát 1 thành phố từ chức (NLĐ)
- Trung Quốc trách Myanmar vì thả bom nhầm (NLĐ)
- Triều Tiên “muốn mở cửa kinh tế” (NLĐ)
- Cần sửa luật hơn là treo cổ (NLĐ)
- Cảnh sát kiện kênh truyền hình Ấn Độ (Tuổi Trẻ)
- Nhật sẽ tăng 2% ngân sách quốc phòng (PL)
- Chiến đấu cơ Nhật xua máy bay Trung Quốc (VNE)
- Máy bay lao xuống nhà dân, 3 người chết (VNE)
- Palestine: Fatah tập hợp đông tại Dải Gaza (CATP)
- Từ vụ án cưỡng hiếp ở Ấn Độ: Giải pháp nào cho tệ nạn này (CATP)

KINH TẾ - XÃ HỘI

 Du lịch có khả quan như báo cáo?

Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Phạm Trung Lương đã trao đổi với Thanh Niên xung quanh con số thống kê khách quốc tế vào VN. Hậu quả tai hại (Thanh Niên).

Hậu quả tai hại1
Việc chưa áp dụng phương pháp thống kê phù hợp khiến các con số thống kê của ngành du lịch chưa đáng tin cậy - Ảnh: Diệp Đức Minh

Không! Chiếu theo tiêu chí của luật Du lịch (DL), chắc chắn số lượt khách DL quốc tế sẽ nhỏ hơn. Không thể coi người nước ngoài vào học tập, làm việc kiếm tiền rồi hằng năm ra vào VN là du khách được. Nhiều Việt kiều về thăm thân nhân ở nhờ nhà họ hàng, không mua tour cũng chẳng sử dụng dịch vụ DL gì...

>> Kỳ 2: Mập mờ con số
>> Du lịch có khả quan như báo cáo?

* Tập kết hàng giả để “bung” trong dịp tết (Thanh Niên). Nguy cơ này được cảnh báo tại buổi làm việc của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát với UBND TP.Hà Nội về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2013, diễn ra chiều 5.1. 

* Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trẻ (Thanh Niên). Ngày 5.1, tại TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2013. Anh Phan Văn Mãi, Bí thư T.Ư Đoàn đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

* Tin tức đời sống - dân sinh:

 Hà Nội co ro trong rét (Thanh Niên)

Cả ngày hôm qua 5.1, người Hà Nội phải đánh vật với cái rét 8,7 độ C. Trường học tạm thời đóng cửa, người ốm tấp nập vào viện, cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Hà Nội co ro trong rét
Người lao động ngoài trời phải đốt lửa sửa ấm - Ảnh: Ngọc Thắng

Nhiệt độ giảm sâu, cộng với mưa phùn và mưa nhỏ khiến trời càng thêm rét buốt. Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm qua là ngày Hà Nội rét buốt nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

Đọc thêm:

>> Tâm bão số 1 nằm ngay khu vực đảo Trường Sa Lớn
>> Yêu cầu hơn 1.000 tàu cá di chuyển tránh bão số 1
>> Bão số 1 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
>> Bão số 1 giật cấp 12 tiến vào phía nam

* Kiến nghị mở thêm tuyến vận tải khách từ Đà Nẵng đi các tỉnh, thành (Thanh Niên). Ngày 5.1, lãnh đạo Bến xe khách liên tỉnh phía nam TP.Đà Nẵng (thuộc Tập đoàn Đức Long - Gia Lai) tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải trên địa bàn nhằm thông báo các cơ chế, chính sách, kế hoạch ưu đãi, giảm giá phí dịch vụ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác hành khách tại bến xe.

* Làm rõ những sai phạm tại Bệnh viện Bình Dân (Thanh Niên). Ngày 5.1, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã làm việc với PV Báo Thanh Niên để ghi nhận những thông tin liên quan đến loạt bài Nhóm lợi ích ở một bệnh viện đăng trên Thanh Niên - phản ánh những sai phạm xảy ra ở Bệnh viện (BV) Bình Dân.

* Không dùng cửa kính quan tài (Thanh Niên). Hôm qua, Bộ VH-TT-DL đã công bố Nghị định 105 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Trong phần Quy định chung, điều 4 có quy định: “Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài”.

* Một Việt kiều tử vong sau khi đi thẩm mỹ (Thanh Niên). Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 4.1, anh Trần Tuấn Anh (37 tuổi, ở Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) có đưa chị gái mình là Trần Thị Thu Hương (42 tuổi, mang quốc tịch Hồng Kông) tới thẩm mỹ viện Linh Nhung ở 255 Xã Đàn (P.Nam Đống, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) để xóa sẹo.

* Chủ tịch huyện bị điều xuống làm chuyên viên (Thanh Niên). UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định điều chuyển ông Trần Trưng, Chủ tịch UBND H.Ia Grai, về làm chuyên viên của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời có quyết định điều động, chỉ định ông Huỳnh Quang Thái, Phó giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai, giữ chức vụ quyền Chủ tịch UBND H.Ia Grai, từ ngày 2.1.2013.

* Tin tức an ninh trật tự - pháp luật:

 Cần nhập 2 vụ án ở Tiên Lãng (Thanh Niên)

Viện KSND TP.Hải Phòng vừa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hủy hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, đồng thời tống đạt cáo trạng truy tố anh em ông Vươn về tội giết người cùng 2 bà vợ của ông Vươn và ông Quý tội chống người thi hành công vụ.

Cần nhập 2 vụ án ở Tiên Lãng
Ngôi nhà hai tầng của nhà ông Quý trước khi cường chế; và chỉ còn là đống gạch vụn sau khi bị lực lượng cưỡng chế san phẳng - Ảnh: P.H.S

Tuy nhiên, để nhìn nhận sự thật vụ án và để tòa án có bản án khách quan, thiết nghĩ cơ quan công tố nên yêu cầu nhập hai vụ án này vào một để điều tra, truy tố theo đúng quan hệ nhân quả của nó thì mới thấu tình đạt lý.

Đọc thêm:

>> Bốn người trong nhà ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội "giết người
>> Vụ Đoàn Văn Vươn: Bắt tạm giam nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng
>> Chưa có kết quả thẩm định thiệt hại tại nhà ông Đoàn Văn Vươn
>> Vợ ông Đoàn Văn Vươn khiếu nại quyết định khởi tố bị can
>> Kết luận điều tra vụ án anh em ông Đoàn Văn Vươn

* Dùng ô tô to đi cướp giật (Thanh Niên). Sáng 5.1, thượng úy Nguyễn Triều Đông, Trưởng trạm giao thông Cửa Ô cầu Cần Thơ (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.Cần Thơ), cho biết đã bàn giao chiếc ô tô BKS 51B-051.95 chở nhóm cướp giật chạy qua cầu Cần Thơ vào tối 4.1, để Công an H.Bình Minh (Vĩnh Long) tiếp tục điều tra làm rõ.

* Một cảnh sát giao thông bị cướp xe SH (Thanh Niên). Chiều 5.1, thượng tá Phan Văn Kiệt, Đội trưởng Đội CSGT Q.2, TP.HCM, cho biết một cán bộ của đội đã bị cướp chiếc xe SH trên xa lộ Hà Nội (Q.9, TP.HCM).

* Thủ quỹ ngân hàng có dấu hiệu tham ô 31 tỉ đồng (Thanh Niên). Ngày 5.1, Công an tỉnh Bình Định gửi hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Định phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Thu Hương, nhân viên thủ quỹ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Phú Tài (Quy Nhơn, Bình Định) về tội tham ô tài sản. 

 Công an đứng nhìn nghi phạm được giải cứu ? (Thanh Niên)

Chiều 5.1, ông Võ Thanh Tòng, Chủ tịch UBND H.Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết công an đã triệu tập Hồng Văn Vũ (người bị dân ở ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh, H.Đầm Dơi bắt vào tối 23.12.2012) và 7 người liên quan, để điều tra về việc trộm lưới đáy và giải cứu đồng bọn trước mặt công an xã.

Công an đứng nhìn nghi phạm được giải cứu ?
Anh Dương Văn Nhớ và đoạn dây trói nghi phạm trộm bỏ lại hiện trường - Ảnh: Gia Bách

Cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết Vũ đã khai nhận hành vi rình nấp dưới sông để trộm lưới đáy nhà chị Trương Thị Hồng (45 tuổi, ngụ ấp Nam Chánh). 

Bắt 2 băng trộm, cướp tại TP.HCM (Thanh Niên)

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa kết thúc chuyên án kéo dài 6 tháng bắt giữ 2 băng trộm, cướp chuyên nghiệp với 8 nghi phạm.

Bắt 2 băng trộm, cướp tại TP.HCM
Vũ - tên cầm đầu băng nhóm đang bị cơ quan công an lấy lời khai  - Ảnh: Công Nguyên

Từ tháng 4 - 7.2012, trên địa bàn Q.Thủ Đức liên tiếp xảy ra các vụ dàn cảnh cướp xe máy, ví tiền, ĐTDĐ. Điển hình, vào khoảng 4 giờ ngày 21.6.2012, chị L.T.C (56 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy trên đường Kha Vạn Cân hướng từ chợ Thủ Đức về ngã tư Bình Triệu. Khi đến gần cầu Gò Dưa thì chị C. bị một thanh niên đi xe máy trờ tới ép xe và đạp ngã ra đường. Lập tức, có hai thanh niên chạy tới giả vờ hỏi thăm và cướp chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. 

>> Triệt phá băng trộm cướp 9X
>> Triệt phá băng cướp nghiện ma túy
>> Bắt băng cướp hoành hành trên quốc lộ
>> Triệt phá băng cướp trên cầu Long Biên
>> Bắt băng cướp nhí cắt cổ xe ôm

- Cảnh sát vây bắt hai tên cướp nghiện ma tuý (Thanh Niên)
- Điều tra vụ khai thác khoáng sản quy mô lớn (Thanh Niên)
- "Kinh doanh" thuốc nổ, cả nhóm lãnh án (Thanh Niên)
- Tuyên phạt Lê Bá Mai án chung thân (Thanh Niên)
- Bắt kẻ chém người dã man (Thanh Niên)
- Bắt nhóm cướp giật tại hội chợ (Thanh Niên)
- Bắt 8 nghi phạm chuyên dàn cảnh để cướp (Thanh Niên)
- Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 176kg pháo nổ (Vietnam+)
- Lấy tuýp sắt đánh giám đốc để đòi tiền lương (NLĐ)
- Ghen tuông, cắt tóc, rạch mặt, lưng và đùi “tình địch” (NLĐ)
- Dựng ảnh thắp hương tế sống chủ hụi (Tiền Phong) 

 Điểm mặt các băng bảo kê (Thanh Niên)

Ở địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương xuất hiện nhiều băng nhóm chuyên đứng ra bảo kê, lấy tiền tháng của công nhân, cán bộ trong các công ty.

Điểm mặt các băng bảo kê
Hai tên cướp tiền của công nhân bị bắt giữ - Ảnh: Đỗ Trường

Hiện nay, các băng nhóm cho đàn em nộp hồ sơ phỏng vấn vào làm việc ở hầu hết các công ty tại các KCN. Được một thời gian, đám đàn em sẽ nắm số điện thoại, địa chỉ của các chuyền trưởng, quản lý tại công ty. Sau đó, bọn chúng tìm cách gây mâu thuẫn rồi xin nghỉ việc và bắt đầu lân la trước cổng công ty để canh me, hoặc gọi điện nhắn tin để dằn mặt “con mồi”.

>> Giang hồ khu công nghiệp: Lô đề bủa quây
>> Giang hồ khu công nghiệp - Kỳ 2: Khóc vì nạn bảo kê

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Đưa hài cốt anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh về quê nhà (Thanh Niên)
- Xe buýt “dỏm” đâm xe tải, hành khách hú vía (Thanh Niên)
- Phát hiện thi thể sinh viên trôi sông (Thanh Niên)
- Nổ phòng trọ, 5 người bị thương nặng (Thanh Niên)
- Vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam dự kiến lên quỹ đạo vào quý 2/2013 (Thanh Niên)
- Công ty bị tố xuất khẩu gạo "chui" đã giải trình với VFA (Thanh Niên)
- Một tàu cá bị phá nước cần ứng cứu khẩn cấp (Thanh Niên)
- TP.HCM: Nữ CSGT tham gia điều khiển giao thông (Thanh Niên)
- Yêu cầu hơn 1.000 tàu cá di chuyển tránh bão số 1 (Thanh Niên)
- Cháy căn nhà chứa thùng xốp (Thanh Niên)
- 10 sự kiện tiêu biểu của ngành y tế VN năm 2012 (Thanh Niên)
- Học sinh, sinh viên dự hội trại hướng về biển Đông (Vietnam+)
- Đề nghị cứu nạn tàu cá trôi dạt gần đảo Hoàng Sa (Vietnam+)
- Siết chặt vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết (Vietnam+)
- Bắt được cả cầy vòi đốm và rắn rồng trên xe khách (Vietnam+)
- Trao giải tài năng khoa học trẻ cho hơn 500 sinh viên (Vietnam+)
- Thanh niên phòng chống tội phạm (SGGP)
- Xe Wave Thái cháy rụi trong… nhà nghỉ (NLĐ)
- TPHCM: Nổ kinh hoàng, một người cháy đen (NLĐ)
- Nhiệt độ xuống 10 độ C, người Hà Nội lại nổi lửa chống rét (Tiền Phong)
- Người nghèo được miễn phí sử dụng đường bộ (Tiền Phong)
- Kiểm lâm nổ súng hạ xe chở gỗ lậu (CATP)
- Năm 2013, nghe nhạc mạng cũng phải trả tiền (CATP)
- Chấn chỉnh showbiz bằng xử phạt “kép” (CATP)
- Cặp đôi hồn nhiên 'khóa môi' trên cầu Cần Thơ (VNN)
- Hà Nội: Má mì vừa điều hành vừa bán dâm (VNN)

VĂN HÓA - THỂ THAO 

 Lai lịch chiếc chén cổ "Tham thì thâm" (Thanh Niên)

Sau ngày chiếc chén cổ men ngọc Tham thì thâm với số ký hiệu 15121 bị mất, Bảo tàng Lịch sử  TP.HCM đang tìm kiếm hiện vật tương tự để thay vào.

Lai lịch chiếc chén cổ Tham thì thâm
Chiếc chén cổ Tham thì thâm do nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn đang giữ (khác với chiếc chén của cụ Vương đã bị mất) - Ảnh: G.H

Phiếu thông tin của Bảo tàng Lịch sử (BTLS) ghi: “Nếu tìm được hiện vật tương tự thì phải đăng ký vào sổ để số (thứ tự) hiện vật được bảo đảm liên tục; nhưng phải ghi rõ đây là hiện vật mới bổ sung sau này”. Vậy chiếc chén độc đáo ra sao và “hiện vật tương tự” tìm ở đâu?

Đọc thêm:

>> 40.000 cổ vật trên con tàu đắm
>> Khai quật khẩn cấp cổ vật dưới biển
>> Giám đốc bảo tàng xin lỗi về vụ mất cổ vật

* Người bán báo (Thanh Niên). Tôi không biết ông cụ bán báo đầu hẻm bao nhiêu tuổi và đã bán ở chỗ này bao nhiêu năm, chỉ biết khi tôi lớn lên đã thấy chiếc kệ gỗ chất đầy báo mới mỗi buổi hừng đông. Cạnh đó là chiếc bảng đen ghi những thông tin mới nhất trên các báo trong ngày. Dù nắng mưa, lũ bão, ông vẫn có mặt đều đặn dưới cái dù đen cũ kỹ cột chặt sau ba ga chiếc xe đạp đòn dông.

* 1,3 tỉ đồng cho Bài hát của năm (Thanh Niên). Trong live show tháng 1.2013 của chương trình Bài hát yêu thích, diễn ra lúc 20 giờ ngày 6.1 tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM, ngoài phần biểu diễn 12 ca khúc được bình chọn nhiều nhất trên Bảng đề cử tháng 12 còn có Lễ công bố và trao giải Bài hát của năm.

* Bình dị Hoàng Trọng Dũng (Thanh Niên). Hoàng Trọng Dũng vừa ra mắt tập truyện ngắn Trò chuyện với mưa. 17 truyện ngắn viết trong nhiều thời điểm khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là từ khi anh nghỉ hưu. Nhiều truyện đã đăng trên Thanh Niên, Văn Nghệ và các tạp chí từ nam chí bắc.

 Phạm Duy và bạn thơ

Người yêu thơ nói, nhờ Vũ Hữu Định mà Pleiku thành danh phố núi. Người yêu nhạc thì lại tin rằng, Phạm Duy đã đem phố núi đến với đông đảo công chúng khi phổ nhạc vào thơ. Chút gì để nhớ (Thanh Niên)

Chút gì để nhớ
Vũ Hữu Định - Ảnh: tư liệu

Người ta nghe trong đó tiếng gió, tiếng suối, tiếng đá, tiếng cây rừng... m thanh trong trẻo và phóng túng của đại ngàn tràn ngập trong một bài hát mà lạ lùng thay, ca từ lại mềm mại như sương. Còn chút gì để nhớ của nhà thơ giang hồ Vũ Hữu Định kết hợp với những nốt nhạc tài hoa của nhạc sĩ họ Phạm, đã biến một phố nhỏ vùng cao buồn tênh thành một trong những địa danh lãng mạn nhất của thi ca Việt Nam.

Kỳ 1: Tao ngộ hoa sim
Kỳ 2: Người tình sông Đuống
Kỳ 3: Dưới bóng trăng mờ
Kỳ 4: Đêm mơ Hà Nội
Kỳ 5: Đưa nhau tìm động hoa vàng
Kỳ 6: Yêu nhau kiếp nào

* Người Việt tài trí: Người mở cửa văn hóa Việt ra thế giới (Thanh Niên). GS Trần Quốc Vượng đánh giá GS Nguyễn Văn Huyên là nhà khoa học nhân văn lớn và hiện đại đầu tiên ở nửa đầu thế kỷ 20.

* Phóng sự trên Thanh Niên:

 Golconda - Cố đô không lụi tàn (Thanh Niên)

Ấn Độ với tôi luôn là đất nước kỳ lạ và ẩn giấu bao điều huyền bí. Tôi bắt đầu hành trình khám phá đất nước Nam Á rộng lớn và đang phát triển mạnh mẽ với điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Hyderabad - thủ phủ của bang Andhra Pradesh.

Golconda - Cố đô không lụi tàn1
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình giao lưu ASEAN -  Ấn Độ trước pháo đài Golconda, Hyderabad - Ảnh: Tác giả cung cấp

Đây là lần đầu tiên tôi có dịp đến Ấn Độ nhân chương trình giao lưu thanh niên ASEAN - Ấn Độ. Khi đoàn chúng tôi đặt chân tới sân bay quốc tế Hyderabad, trời đã nhá nhem tối. Thành phố về đêm với những ngôi nhà, cửa hàng lớn nhỏ ven đường, những dòng xe máy và  ô tô qua lại tấp nập trên đường phố khiến chúng tôi có cảm giác Hyderabad không khác là mấy so với những thành phố lớn tại Việt Nam. 

>> Xem thêm phóng sự trên Thanh Niên

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- "Đãi kiến một bữa" - Truyện ngắn của Quế Hương (Thanh Niên)
- Đường sẽ dài hơn - Thơ của Thanh Thảo (Thanh Niên)
- Chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo (Thanh Niên)
- Em là chiếc bình cắm hoa bất tử - Thơ của Ngô Minh (Thanh Niên)
- Xem & Nghe (Thanh Niên)
- Xuân hát - Thơ của P.N.Thường Doan (Thanh Niên)
- Thêm một chương trình truyền hình thực tế về… nhảy (Thanh Niên)
- Brigitte Bardot theo chân Depardieu “nghỉ chơi” nước Pháp? (Thanh Niên)
- Top 4 "Giọng hát Việt" ráo riết chuẩn bị clip ca nhạc (Thanh Niên)
- Sắp có hội chợ băng đĩa Xuân 2013 (Thanh Niên)
- Jesse Campbell rạng rỡ đến Việt Nam (Thanh Niên)
- Oscar vinh danh loạt phim James Bond (Thanh Niên)
- Đoàn nghệ thuật Shwaas Ấn Độ biểu diễn tại TP.HCM (Thanh Niên)
- Kpop 2012 một năm nhìn lại (iHay)
- Chương trình We Got Married “khủng hoảng” vì cặp sao Hàn thừa nhận yêu nhau (iHay)
- Điểm danh mỹ nhân Việt chi “khủng” cho hàng hiệu (iHay)
- Sao Việt “đổ xô” đi xem Adam Lambert trình diễn (iHay)
- Vợ chồng Beyonce chi 20 tỉ đồng cho con đi nhà trẻ (iHay)
- Phương Thanh “siêu” hài hước (iHay)
- Biệt thự lưu giữ kỷ niệm về đàm phán hòa bình VN (Vietnam+)
- Tarantino ra mắt “phim cao bồi Spaghetti” ở Italy (Vietnam+)
- Nghệ sĩ Bạch Long và đạo diễn Vũ Minh nhập viện phẫu thuật (NLĐ)
- Ca sĩ Adam Lambert chinh phục khán giả Việt! (NLĐ)
- Huế trầm mặc "bùng cháy" với Rockstorm (Tuổi Trẻ)
- Gần 200 tỷ thu được từ tác quyền âm nhạc VN (Tiền Phong)
- Hoa hậu châu Á thừa nhận phải đi phục vụ khách (VNE)

 VFF chưa thống nhất chọn HLV Hoàng Anh Tuấn (Thanh Niên)

Ngày 8.1, Thường trực VFF sẽ họp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ sử dụng HLV Hoàng Anh Tuấn hay thuê HLV nước ngoài cho đội tuyển bóng đá VN.

VFF chưa thống nhất chọn HLV Hoàng Anh Tuấn
HLV Hoàng Anh Tuấn (phải) có nắm đội tuyển hay không phải chờ đến cuộc họp Thường trực VFF mới ngã ngũ - Ảnh: Khả Hòa

Toàn bộ quá trình thương thảo với HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa được Ban Thư ký VFF bàn với các lãnh đạo cao nhất VFF. Hôm qua 5.1, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã cho biết như vậy và vì thế ông vẫn chọn giải pháp im lặng, chưa bình luận một câu nào về việc VFF sẽ bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đọc thêm:

>> HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam 3 năm
>> Ai đâm sau lưng HLV Hoàng Anh Tuấn?
>> HLV Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa): Lực của chúng tôi chỉ đến thế
>> HLV Hoàng Anh Tuấn (K.KH): Khó khăn có khi lại hay!

* Ngành TDTT bị chê nhiều mặt (Thanh Niên). Đó là một trong những nhận định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh trong cuộc họp tổng kết ngành thể thao vào ngày hôm qua 5.1. Ông nói: “Ngành đã cố gắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên năm 2012 vẫn còn những hạn chế.

* Van Persie cứu nguy cho M.U ở Cúp FA (Thanh Niên). Một lần nữa Van Persie sắm vai người hùng cho M.U sau khi ghi bàn thắng muộn giúp "Quỷ đỏ" tìm được trận hòa 2-2 trước West Ham, tại vòng 3 Cúp FA.

* HLV Wenger săn lùng tài năng Nhật Bản (Thanh Niên). Trước trận đấu ở vòng 3 FA Cup gặp Swansea tối nay trên sân khách, HLV Arsene Wenger của Arsenal thay vì nói về các mục tiêu cần chuyển nhượng để “Pháo thủ” có đủ lực cạnh tranh các ngôi vô địch mùa này, thì lại chuyển hướng sang việc săn lùng các tài năng trẻ ở Nhật Bản.

 Derby không cân sức (Thanh Niên)

Rạng sáng mai, nhiều khả năng Barcelona sẽ buộc Espanyol phải biết đến trận thua đầu tiên dưới triều đại của HLV Aguirre.

Derby không cân sức
Espanyol (trái) khó lòng rời sân Nou Camp với nụ cười trên môi - Ảnh: AFP 

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV ở Espanyol từ tay ông Pochettino, chiến lược gia người Mexico Aguirre đã chặn đứng được đà trượt dốc của đội bóng này. Dưới sự dẫn dắt của ông, Espanyol đã trải qua 4 trận liên tục bất bại, mà trong đó đáng kể nhất là việc giành được 1 điểm ngay trên sân của Real Madrid (2-2).

>> Barcelona đón tin vui trước trận derby xứ Catalan
>> Hai thái cực Barcelona và Real Madrid
>> HLV Barcelona phải nghỉ việc 6 tuần vì bệnh nặng
>> Barcelona gia hạn hợp đồng với Messi, Xavi và Puyol

* Một số tin thể thao khác:

- Vì sao Sneijder rớt giá? (Thanh Niên)
- Hấp dẫn vòng chung kết U-League 2012 (Thanh Niên)
- Thể thao trong nước 6.1.2013 (Thanh Niên)
- Thể thao quốc tế (Thanh Niên)
- Công Vinh bất ngờ được gọi lại đội tuyển (Thanh Niên)
- "Tướng" Chỉnh về nắm TDC.Bình Dương (Thanh Niên)
- Về Nigeria ăn tết, tiền đạo của V.Ninh Bình bị cướp sạch (Thanh Niên)
- Balotelli bị người đẹp "đá" (Thanh Niên)
- Sir Alex đổ dầu vào lửa, Man City muốn tống khứ Balotelli (Thanh Niên)
- Iker Casillas được IFFHS bầu là thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2012 (Thanh Niên)
- Sir Alex tố cáo Tottenham lách luật (Thanh Niên)
- Inter Milan chiêu mộ tiền đạo 35 tuổi (Thanh Niên)
- Mourinho sẽ tiếp tục đày ải Casillas lên ghế dự bị (Vietnam+)
- Sir Alex Ferguson quyết chấm dứt cơn khát Cúp FA (Vietnam+)
- Arsenal đã tống khứ được "hàng tồn" Johan Djourou (Vietnam+)
- Drogba vẫn nuôi tham vọng khoác áo Milan và Juve (Vietnam+)
- Vừa tới Chelsea, Demba Ba đã chê bai Newcastle (Vietnam+)
- Serena Williams vẫn không có đối thủ ở quần vợt nữ (NLĐ)
- Tân binh Ba ghi 2 bàn, Chelsea thắng “5 sao” (NLĐ)
- Mua bán độ “ám” châu Phi (NLĐ)
- HLV Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng ĐTVN: 7,2 tỉ đồng và hơn thế nữa (PL)
- Lộ trình của bóng đá Singapore: Sau AFF Cup là top 5 châu Á (PL)
- Messi trước thách thức đánh bại 5 siêu sao (VNE)
- Atletico mời tiền đạo số một Thái Lan tới thử việc (VNE)
- Vượt Casillas, Buffon được chọn là “Thủ môn hay nhất thế kỷ 21” (TT-VH)
- Đội tuyển Việt Nam đấu với CLB Hyundai Mipo Dolphin tại sân Hàng Đẫy (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 5.1.2013
>> Điểm báo ngày 4.1.2013
>> Điểm báo ngày 3.1.2013
>> Điểm báo ngày 2.1.2013
>> Điểm báo ngày 1.1.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.