Cúm A/H1N1 xuất hiện tại Trung Quốc, 2 người tử vong

07/01/2013 03:00 GMT+7

Trong vòng 10 ngày qua, đã có 2 người chết vì nhiễm cúm A/H1N1 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Đây là những trường hợp vi rút H1N1 gây tử vong đầu tiên được ghi nhận ở thành phố này từ năm 2010, theo tờ Beijing Daily. Ngoài ra, hiện số người nhiễm cúm tại Bắc Kinh cũng ở mức cao nhất kể từ 5 năm trở lại đây.

Đáng lưu ý là ngoài phần lớn nhiễm cúm mùa thông thường, có nhiều trường hợp bệnh do vi rút H1N1 gây ra. Nguyên nhân là do nhiệt độ trung bình vào mùa đông năm nay tại Trung Quốc xuống tới -3,8oC, thấp nhất trong vòng 28 năm qua.

Bên cạnh đó, RIA Novosti dẫn nguồn giới chức địa phương cho biết có 2 người tử vong tại Ba Lan vì cúm A/H1N1. Theo Phát ngôn viên Cơ quan Thanh tra y tế quốc gia Jan Bondar, chỉ riêng trong tuần vừa qua, tại Ba Lan đã có 80.000 ca nhiễm cúm được ghi nhận.

Lan Chi

>> Cúm A/H1N1 bùng phát tại nhiều nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.