Chủ tịch Google đến Triều Tiên để giải cứu công dân Mỹ?

07/01/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Bill Richardson và Chủ tịch Google Eric Schmidt sẽ đến CHDCND Triều Tiên vào ngày 7.1, bắt đầu sứ mệnh gây tranh cãi.

(TNO) Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Bill Richardson và Chủ tịch Google Eric Schmidt sẽ đến CHDCND Triều Tiên vào ngày 7.1, bắt đầu sứ mệnh gây tranh cãi.

Chuyến đi này có thể nhằm nỗ lực giải cứu một công dân Mỹ bị giam giữ tại đây, báo chí Hàn Quốc đưa tin ngày 7.1.

Theo đài truyền hình MBC của Hàn Quốc, phái đoàn Mỹ đến CHDCND Triều Tiên gồm có Chủ tịch Google Eric Schmidt, con gái của Schmidt, ông Richardson và một giám đốc của Google là ông Jared Cohen.

Những người này sẽ đến Bình Nhưỡng trên chuyến bay CA121 của hãng hàng không Air Koryo thuộc CHDCND Triều Tiên vào chiều ngày 7.1.

Một đài truyền hình khác của Hàn Quốc là đài YTN cũng đưa tin tương tự.

Hiện Bình Nhưỡng chưa có thông tin gì về vụ việc này.

Được biết, cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Richardson đã thực hiện nhiều chuyến đi tới CHDCND Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng ông Richardson đến Bình Nhưỡng nhằm giải cứu Kenneth Bae, một hướng dẫn viên người Mỹ gốc Hàn Quốc bị bắt giữ hồi năm ngoái vì bị buộc tội chống phá nhà nước Triều Tiên.

Cựu đại sứ Richardson nói với kênh truyền hình CBS (Mỹ) hồi tuần trước rằng, ông đã liên lạc được với gia đình của Bae và rằng ông sẽ nêu vấn đề này trong khi ở CHDCND Triều Tiên.

Huỳnh Thiềm

>> Chủ tịch Google Eric Schmidt đi Triều Tiên
>> Triều Tiên sẽ thử bom hạt nhân trong hai tuần tới?
>> Triều Tiên lập giải thưởng quốc tế mang tên Kim Jong-il
>> Hàn Quốc “vén màn” tên lửa Triều Tiên
>> Tên lửa của Triều Tiên có thể bắn tới Mỹ?
>> Triều Tiên xác nhận bắt giữ công dân Mỹ
>> Nghi vấn về vệ tinh Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.