Đề nghị truy tố trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng

08/01/2013 02:09 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can: Lê Minh Hằng, nguyên Trưởng phòng Giao dịch thuộc Ngân hàng Đại dương (Oceanbank) chi nhánh Thăng Long về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cấp dưới của Hằng là Phan Hồng Danh, Trịnh Thị Thanh Thủy và Trần Ngọc Sơn, nguyên kế toán và thủ quỹ cùng bị đề nghị truy tố cùng tội danh. Theo kết luận điều tra, từ tháng 11.2009 đến tháng 2.2011, Hằng đã chỉ đạo Danh, Thủy và Sơn lập 39 hợp đồng cho vay khống rồi rút ra hơn 11 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân. Sau khi bị Oceanbank phát hiện, Hằng bỏ trốn đến đầu năm 2012 thì tới cơ quan công an đầu thú.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.