Thái Lan bắt một người Việt nhập lậu sừng tê giác

08/01/2013 03:25 GMT+7

Hải quan Thái Lan vừa bắt 1 người Việt Nam vì nghi nhập lậu sừng tê giác vào nước này.

Phát biểu với Thanh Niên, một viên chức Hải quan sân bay quốc tế Savarnabhumi cho biết, hải quan sân bay ngày 6.1 đã phát hiện 4 sừng tê giác giấu trong hành lý của một người mang quốc tịch Việt Nam.

Người này có tên là Phạm Quang Lộc, 59 tuổi, đi chuyến bay 618 của một hãng hàng không từ Ethiopia để vào Thái Lan. Theo viên chức trên, số sừng tê giác bị phát hiện có giá trị hơn 18 triệu baht (hơn 12 tỉ đồng) và không rõ ông Lộc vào Thái Lan làm gì với chúng. Hiện tại, ông bị giam giữ để điều tra. Buôn lậu sừng tê giác bị xem là tội hình sự. Theo đó, ông Lộc sẽ bị phạt tù nếu bị tòa Thái Lan buộc tội buôn bán động vật quý hiếm. Trả lời Thanh Niên, một quan chức thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết chưa nắm thông tin gì về vụ việc trên.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Bắt vụ vận chuyển 16,5 kg sừng tê giác
>> Điều tra vụ ông Trầm Bê mất sừng tê giác
>> Sừng tê giác không phải là thần dược!
>> “Thần dược” từ sừng tê giác hay... đất ?
>> Một người Việt bị bắt ở Nam Phi vì chứa sừng tê giác trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.