Bài hát yêu thích được “minh oan”

15/01/2013 03:30 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, trưa ngày 14.1, Cục đã nhận được công văn giải trình của Đài truyền hình Việt Nam và Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích.

Ông Nhân cho biết, văn bản giải trình đã giải thích rõ quy chế của chương trình, theo đó có ba hình thức bình chọn ca khúc: Hội đồng bình chọn (60%), lượt nghe trên website (15%) và tin nhắn (25%). Theo ý kiến của ông Nhân, với hình thức bình chọn này, số lượng tin nhắn không có tác động quá lớn đến kết quả của Bài hát yêu thích. Kết luận ban đầu của Cục là chương trình Bài hát yêu thích không có khuất tất trong kết quả bình chọn.

Công văn giải trình từ phía ban tổ chức còn đề nghị “cân nhắc hoặc là bỏ hình thức nhắn tin bình chọn hoặc là hạn chế sự ảnh hưởng của hình thức này bằng cách giảm bớt tỷ lệ phần trăm quyết định trên tổng kết quả, cũng như giảm số lượng từ mức 5 tin nhắn/thuê bao xuống còn 1 tin nhắn/thuê bao bình chọn cho mỗi bài hát trong 1 ngày”.

 Minh Ngọc

>> Yêu cầu giải trình vụ việc tại chương trình "Bài hát yêu thích
>> Rút "Người hát tình ca" khỏi "Bài hát yêu thích"?
>> Bài hát yêu thích và câu chuyện niềm tin
>> Bài hát yêu thích": Chưa thích vẫn cần khuyến khích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.