Nấm vùng kín

17/01/2013 03:10 GMT+7

Tôi 23 tuổi, đã kết hôn. Khoảng 2-3 tháng gần đây tôi hay bị ngứa rát âm đạo, huyết trắng có màu trắng đục ra nhiều. Tôi từng đi khám phụ khoa và được chẩn đoán là bị nấm, vi khuẩn nhưng không đáng kể; vậy mà uống thuốc xong vẫn không khỏi. Tôi thường xuyên vệ sinh cá nhân và sử dụng dung dịch vệ sinh. Xin hỏi có cách nào điều trị khỏi căn bệnh này? (thoanguyennt@...)

Nấm là tình trạng vi sinh cộng sinh với cơ thể (dạng ẩn, sống chung và không gây hại), nhưng khi có một tác nhân hay biến cố nào đó của sức khỏe sẽ làm nấm phát triển nhiều lên, trở thành dạng gây bệnh. Triệu chứng thường là huyết trắng nhiều, trắng đục, gây ngứa, rát. Các điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển là: bị bệnh tiểu đường hay có rối loạn về tình trạng đường trong cơ thể; mang thai; rối loạn nội tiết trong cơ thể (gây ra rối loạn kinh nguyệt); dùng thuốc kháng sinh lâu ngày; dùng thuốc đặt âm đạo thường xuyên và không hiệu quả; vệ sinh vùng kín không hợp lý (thụt rửa phía bên trong đường sinh dục)... Nấm có thể bị tái phát thường xuyên, do các điều kiện thuận lợi vẫn còn. Với tình trạng của bạn, nên đi kiểm tra lại, chứ đừng vội dùng các loại thuốc cũ, chưa chắc đã phù hợp với lần bệnh này. Bạn cũng không nên làm vệ sinh quá mức vùng kín, nên mặc quần áo thông thoáng.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

>> Ngừa nám da thai kỳ
>> Ngứa vùng kín
>> Bảo vệ vùng kín vào mùa lạnh
>> Vùng kín bị thoát khí
>> Vệ sinh vùng kín

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.