Cán bộ phường che giấu tội phạm bị truy nã

23/01/2013 00:46 GMT+7

Ngày 22.1, nguồn tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa bắt giữ tội phạm truy nã Nguyễn Mộng Linh (26 tuổi, trú tại Q.Ngô Quyền); đồng thời xác định người tích cực giúp Linh lẩn trốn là Trần Văn Tuấn (28 tuổi, cán bộ địa chính P.Đồng Khê, Q.Hải An).

Theo tài liệu điều tra, tháng 5.2006 Linh cùng 2 người trộm cắp xe đạp và bị TAND Q.Ngô Quyền xử 42 tháng tù giam. Ngay sau đó, Linh bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an Q.Ngô Quyền ra quyết định truy nã. Để lẩn trốn, Linh bắt xe vào TP.HCM, đến tháng 8.2012 mới quay về Hải Phòng. Tháng 11.2012, Linh gặp Tuấn (anh họ Linh), nhờ thuê hộ một căn phòng trọ để ẩn náu. Tuấn thuê một phòng trọ tại Q.Ngô Quyền cho Linh ở. Trong lúc lang thang ngoài đường, Linh nhặt được một CMND mang tên Phạm Văn Đang, mang về bóc ảnh trong CMND này ra rồi dán ảnh mình vào. Sau đó, Linh nhờ Tuấn mang CMND giả đến công chứng làm nhiều bản tại UBND P.Đông Khê. Dù biết Linh là tội phạm đang bị truy nã, Tuấn vẫn nhận lời giúp. Công an TP.Hải Phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý Linh, Tuấn theo quy định.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.